
Ban HL đội Malaysia
Cả Thái Lan và Malaysia đều đạt được điều họ muốn trong trận ra quân, đó là 3 điểm để bước vào cuộc đọ sức mang tính quyết định ai sẽ trở thành đội bóng đầu tiên của bảng A giành vé vào bán kết, vì đội thắng trong trận đấu này gần như 99% giành quyền đi tiếp.
Vậy Thái Lan hay Malaysia sẽ nối bước tuyển U23 Việt Nam ghi tên mình vào danh sách bốn đội còn lại?
Với những gì thể hiện trong chiến thắng quá dễ trước Campuchia ở trận ra quân, Malaysia vẫn chưa thật sự để lại ấn tượng mạnh lắm. Chơi theo sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Bin Ismail (13) và Bin Ramli (19) cùng bộ tứ tiền vệ Rasiah (10, trái), Bin Add (9, phải), Bin Shaari (7), Abdul Rani (16) đá trụ, nhưng những gì mà các cầu thủ của ông Bin Bakar thể hiện vẫn thiếu sự nhịp nhàng, tính đột biến cần thiết của một đội bóng được đánh giá có khả năng sẽ cùng ĐKVĐ SEA Games Thái Lan chiếm ưu thế trước hai đối thủ cùng bảng là Philippines và Campuchia.
Đã vậy, ở trận cầu quan trọng này, U23 Malaysia không có sự góp sức của tiền đạo Bin Ramli (treo giò do bị truất quyền thi đấu trận gặp Campuchia). Bài toán đẩy Rasiah lên đá cặp với Bin Ismail đã được HLV Bin Bakar sử dụng từ thời điểm không có Bin Ramli ở trận gặp Campuchia. Tuy nhiên, khi đôn cầu thủ chạy cánh năng nổ và có những đường tạt bóng khá lợi hại này lên chơi vai trò tiền đạo thì lối chơi của Malaysia không còn những pha tạt bóng chuẩn từ hành lang trái nữa. Vì lý do đó, nhiều khả năng HLV Bin Bakar vẫn giữ Rasiah ở lại chơi ở hành lang trái để bố trí một cầu thủ khác đá cạnh Bin Ismail. Nhìn chung, ngoại trừ sự thiếu vắng Bin Ramli, đội hình Malaysia vẫn đầy đủ, nhưng đó là sự đầy đủ của một đội bóng có lực lượng trung bình và không có những cá nhân xuất sắc.
Với Thái Lan, đã phải khó khăn trong trận thắng đầu tiên, nhưng khi đã vượt qua một Philippines vừa mang đến sự bất ngờ thú vị cho giải thì giờ đây, Thái Lan đang có ưu thế hơn Malaysia trong cuộc chạy đua xem ai cán đích trước, vì sau trận đấu này, Malaysia sẽ phải gặp Philippines, đội buộc phải thắng để giành quyền vào bán kết. Vì thế, nếu giải quyết được Malaysia, người Thái sẽ bỏ túi chiếc vé đầu tiên của bảng A vì ở lượt trận cuối, họ chỉ gặp Campuchia – đội đã để lọt lưới đến 9 bàn.
Có đầy đủ cầu thủ nên HLV Chanvit nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như trận thắng Philippines 1-0. Nếu vậy, cặp tấn công của U23 Thái vẫn sẽ là Winothai (14) – Inthasen (17), với sự cơ động của bộ tứ tiền vệ Pichitphong (19), Thonglao (7) đá trụ và hai tiền vệ biên Suchao (8), Jakkri (12, trái) cùng hàng thủ chơi chặt chẽ do cặp trung vệ Kiatprawui (4) và Saakrat (5) chỉ huy, đội Thái vẫn khá hùng mạnh.
Điểm mạnh trong lối đá tấn công của các cầu thủ Thái chính là những pha băng lên dứt điểm từ tuyến hai và người thường hay xuất hiện đúng thời điểm nhất thường là tiền vệ cánh trái Jakkri (12). Ở trận gặp Philippines, chính Jakkit là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất và cũng là người tung ra nhiều cú sút nhất. Tất nhiên, BHL Malaysia cũng đã quan sát rất kỹ lối chơi của U23 Thái Lan, nhưng với lực lượng có phần mỏng hơn, khả năng chiến thắng của U23 Malaysia trước Thái Lan e rằng hơi khó dù rằng họ sẽ bước vào trận đấu này với một quyết tâm chiến thắng chẳng kém gì các nhà vô địch SEA Games 22.
PHẠM LINH (Bacolod)