Thanh toán nửa đêm

Hôm qua, Công an quận 1, TPHCM đã truy bắt được các đối tượng Nguyễn Thịnh (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (20 tuổi), Nguyễn Thanh Dũng (19 tuổi), Đỗ Văn Để (18 tuổi), Nguyễn Sơn Hà (18 tuổi) cùng ngụ ở quận 1 và Lê Thành Tài (18 tuổi) ngụ quận Phú Nhuận để làm rõ hành vi giết người.

Hôm kia, lúc 1g40 sáng, tại trước nhà số 212/158/198 đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Thịnh cùng 3 người bạn chưa rõ lai lịch đã dùng dao, kiếm, cây tuýp sắt đánh, đâm nhóm của anh Trương Văn Chung (24 tuổi, ngụ quận 1) khiến anh Chung phải chết tại bệnh viện.

Ngoài ra, trận hỗn chiến còn khiến các anh: Nhâm Bảo Tuấn, Nguyễn Minh Nhật, Trần Văn Hiếu, Lý Bùi Đình Khoa, Trần Ghi Tuấn bị thương tích nặng. Công an đang truy bắt những tên còn lại. (A.K.)

Bắt giám đốc lừa

Hôm qua, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa phá chuyên án, làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với tên Nguyễn Thanh Sơn (45 tuổi) ngụ huyện Từ Liêm, là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thi công quốc tế Xuyên Á. Lợi dụng chức danh giám đốc, Sơn đã nhận hồ sơ xin vay vốn của nhiều đơn vị, chiếm đoạt 795 triệu đồng của Công ty luật Hoa Nam, Công ty TNHH cơ khí ô tô An Thái. Vụ án đang mở rộng điều tra. (N.P.)

Yêu mù quáng

21g15 đêm hôm qua, tại phòng trọ số 7, nhà số 44/6B, khu phố 4, phường Hiệp Thành (quận 12, TPHCM), Hoàng Minh Phon (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc) đến nhà trọ trên tìm bạn gái Lê Thị Hằng (20 tuổi, cùng quê Đắc Lắc).

Tâm sự được một lúc thì Phon và Hằng nảy sinh mâu thuẫn. Phon khóa cửa phòng trọ, dùng tay bóp cổ và dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực chị Hằng, sau đó dùng dao tự đâm vào ngực mình tự sát. Nghe tiếng xô xát, chủ nhà trọ phá cửa xông vào, đưa cả hai đi cấp cứu thì Hằng đã chết, còn Phon hiện vẫn đang hôn mê. Công an đang điều tra. (A.K.)

Hết đường chạy

Gần 0g, mà anh Bùi Thanh Thành (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) vẫn say sưa ngồi tâm sự với bạn gái ở trạm xe buýt trên đường Phan Thúc Duyệt, phường 12, quận Tân Bình. Ngay lúc này, 3 tên Huỳnh Ngọc Sơn (20 tuổi), Trần Thanh Tâm (19 tuổi) và Nguyễn Văn Mạnh (15 tuổi) cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long đi bộ đến xin tiền để… chích ma túy.

Anh thành vừa móc bóp thì Tâm giật lấy. Tâm và Mạnh  rút dao khống chế Thành và bạn gái, cướp 2 ĐTDĐ và xe máy rồi cả ba tẩu thoát. Nhưng trời bất dung gian, bọn này vừa chạy đến phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú thì bị tổ tuần tra công an phường bắt gọn. (N.P.)

Hai thanh niên chết chưa rõ nguyên nhân

Sáng nay, 14-1, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Ngư dân ở phường Hải Thành (TP Đồng Hới) sáng qua đã phát hiện hai thi thể trên bờ biển Nhật Lệ, trên người không có giấy tờ tùy thân. Các cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục nhận dạng.

Bước đầu, các nạn nhân được xác nhận là: Trần Ngọc Hương Giang và Trần Đình Anh Tuấn, cả hai đều 19 tuổi, là sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Quảng Bình. Công an đang làm rõ nguyên nhân. (Đ.N.)

Tin cùng chuyên mục