Thảo cầm viên Sài Gòn: Sẵn sàng cho ngày trở lại

Thông tin Thảo cầm viên Sài Gòn (TCV) mở cửa trở lại từ ngày 5-11 khiến nhiều người vui mừng, đặc biệt là các bạn trẻ. Với những người đang làm việc tại Thảo cầm viên, đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa.
Thảo cầm viên Sài Gòn chuẩn bị đón khách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Thảo cầm viên Sài Gòn chuẩn bị đón khách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nơi chốn của hoài niệm

“Phụ tui bưng mấy cái cây! Nhanh tay sắp xếp cây kiểng phía này rồi còn qua nhổ cỏ, chăm sóc cây kiểng khu bên kia nhé!”, chú Đỗ Văn Cường (52 tuổi) nói với vợ là cô Đinh Thị Liệu (51 tuổi) - nhân viên bộ phận chăm sóc cây của TCV. Nhìn hai vợ chồng thoăn thoắt cho kịp tiến độ ngày mở cửa, nếu không có anh Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý động vật tại TCV, nói thì chúng tôi sẽ không biết chú Cường đã về hưu sớm vì bệnh tim. 

“Với chúng tôi, TCV là nơi gắn bó gần như cả cuộc đời, với nhiều hoài niệm đẹp. Tôi có mặt ở sở thú từ lúc nhỏ, 13 tuổi đã theo cha vào trong này. Ổng nuôi voi, sau này lớn lên tôi cũng theo nghề của cha. Ký ức ngày còn thơ cùng cha ở đây vẫn mãi nguyên vẹn. Nghỉ hưu rồi nhưng vẫn vào hỗ trợ anh em vì yêu nghề, nhớ vườn, nhớ thú quá chừng”, chú Cường vừa làm vừa tâm sự. 

Nghe tin TCV sắp mở cửa, bạn Đào Hồng Ngọc (29 tuổi, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh) bày tỏ vui mừng. Cách đây không lâu, khi tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nghe tin thú ở TCV thiếu ăn, nhân viên phải tự giảm lương để mua thức ăn cho thú, Ngọc và bạn bè đã gửi chia sẻ đến các anh chị làm việc tại TCV để góp phần chăm sóc thú. “TCV sắp được mở cửa, nhất định phải sắp xếp một bữa để tham quan lại. TCV là nơi hồi nhỏ mình được ba mẹ dẫn đi rất nhiều lần. Đó là món quà đặc biệt khi chị em mình được điểm tốt. Nhớ về TCV là nhớ về một nơi gắn liền tuổi thơ êm đềm, tươi đẹp”, Ngọc nói.

Không chỉ đối với Ngọc, bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở TPHCM, kể cả những người xa quê đến thành phố lập nghiệp, TCV cũng là một phần ký ức không thể quên. Người ta đến với TCV có thể vì ký ức, vì muốn tìm không gian thoáng mát để tựa mình vào mảng xanh, thiên nhiên, thăm những con thú mình thương… 

Giữ an toàn cho khách

Chỉ tay hướng về phía các nhân viên đang quét dọn, chỉnh trang khuôn viên cho ngày trở lại, anh Nguyễn Thanh Nhựt, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết, các công đoạn chuẩn bị đón khách gần như hoàn thiện. Trước mắt, tạo không gian sạch đẹp để đón khách. Dự báo lượng khách ban đầu chưa đông, vì thiếu nhi vẫn đang hạn chế ra đường… 

“Dự đoán chủ yếu khách là các bạn trẻ trên 18 tuổi sẽ đến đây từ ngày 5-11. Chúng tôi tăng cường tu bổ làm mới các khu vui chơi, các hạng mục. Một số cây kiểng mới từ xí nghiệp hậu cần ở Củ Chi được đưa về lại cho khuôn viên. Trước đây TCV có những hoạt động sân khấu ngoài trời, nhưng tình hình hiện tại hạn chế tập trung đông người nên vẫn phải theo dõi, cân nhắc. Hướng từ đây tới tết, nếu tình hình ổn sẽ cố gắng thực hiện thêm các chương trình”, anh Nhựt cho biết.

TCV đã lên kế hoạch về phòng chống dịch theo hướng dẫn của TPHCM. Theo đó, khách tham quan từ 18 tuổi trở lên phải đảm bảo tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine Covid-19, khách tham quan dưới 18 tuổi có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ trước khi tham quan. TCV trang bị đủ máy đo thân nhiệt tại các cổng ra vào, phun xịt dung dịch khử khuẩn hàng ngày ở các khu vực cổng, khu trò chơi, quầy hàng… Đặc biệt, TCV chủ động bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết, có trang bị đồ bảo hộ cá nhân dự phòng.

Hơn 5 tháng đóng cửa, từ hơn 200 nhân viên, TCV chỉ duy trì 36 nhân viên làm việc “3 tại chỗ” để phòng chống dịch Covid-19… Rất nhiều người dân, đặc biệt các bạn trẻ biết được khó khăn của TCV đã ủng hộ cả tiền lẫn rau, củ, quả. “Tình cảm của người dân dành cho TCV là điều hết sức quý giá. Chính tình cảm đó khiến chúng tôi trăn trở và cũng là nguồn động lực. Tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng càng nhiều thì trách nhiệm người bảo tồn, chăm lo trực tiếp tại đây càng lớn. TCV là tài sản chung của đất nước, của TPHCM, của mọi người dân”, anh Nhựt chia sẻ.

Theo anh Mai Khắc Trung Trực, với tình hình hiện tại, TCV chủ yếu duy tu cảnh quan, đảm bảo khuôn viên. Người lần đầu tiên tới TCV sẽ có nhiều cái mới để xem như: thú, cây cổ thụ, kiến trúc chuồng trại… Còn đối với người cũ, họ sẽ tới nơi gắn nhiều kỷ niệm, thăm bạn thú họ yêu thích.

Tin cùng chuyên mục