Những người yêu bóng đá Tây Ban Nha không ai muốn nhìn lại cảnh một hincha già buồn buồn dạo trên khán đài đánh từng tiếng trống bại trận rời rạc, hình ảnh đã quen thuộc từ những giải đấu lớn và cho đến tận những ngày mới đi qua sau thất bại tủi nhục trước Bắc Ailen.
Phải bật dậy và giành chiến thắng trước Thụy Điển ở lượt trận vòng loại EURO 2008 tới đây, đó là điều kiện tiên quyết nếu như Luis Aragones và các học trò ông muốn tránh khỏi làn sóng phẫn nộ đang ngày một dâng cao tại đất nước thuộc bán đảo Iberia này.

Torres (9) và Fabregas sẽ là những trụ cột trong đấu pháp 4-4-2 của Aragones.
Nhưng bằng giải pháp nào một khi TBN hiện tại đang loay hoay với những vấn đề nội bộ, đặc biệt là sau quyết định loại tiền đạo Raul, người đã có đến 10 năm khoác áo đội tuyển. Loại Raul vào thời điểm anh ghi liền 3 bàn thắng cho Real trong 2 trận (thắng Kiev và hòa Atletico). Tiếp tục lãng quên Morientes, Vicente cũng đều bị cho là nghịch lý.
Nhưng hãy khoan phán xét Aragones nếu như chưa biết được kết quả của những trận cầu tới đây ra sao, nhất là khi “nhà hiền triết” đang rất quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng bằng bất cứ giá nào như lời ông vừa tuyên bố trên đài truyền thanh Tây Ban Nha. Do đó, rất có khả năng một Tây Ban Nha với chiến thuật mới sẽ được giới thiệu trong đêm cuối tuần này.
- Chuyển từ 4-3-3 sang 4-4-2
Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế HLV tuyển Tây Ban Nha, Luis Aragones vẫn áp dụng chiến thuật 4-3-3 cho đội hình của mình tương tự như đấu pháp của CLB Barcelona. Tất nhiên, về mặt nhân sự thì hoàn toàn khác.
Nhưng rõ ràng, sơ đồ 4-3-3 của Aragones không vận hành theo đúng với mong muốn của ông hay nói đúng hơn, Aragones vẫn chưa xây dựng được những thủ lĩnh ở 3 tuyến như Frank Rijkaad hiện có. Tại World Cup khi thì ông sử dụng David Villa - Torres - Raul khi thì xen kẽ giữa họ với Reyes - Joaquin - Luis Garcia trên hàng công.
Ở tuyến giữa, nếu như Xabi Alonso - Senna - Xavi được xếp đá ngay từ đầu, nhưng để đặt trọn niềm tin nơi họ, Aragones không làm thế. Việc lúc thì đẩy Cesc Fabregas vào, khi thì tung Iniesta ra đã phần nào khiến cho tính ổn định không được duy trì mà đấy lại là điều cần thiết ở một cuộc chiến lớn.
Có lẽ vì lý do đó cũng như nhận ra rằng cần có một vài sự thay đổi nên đấu pháp 4-4-2 hiện được Quique áp dụng rất thành công ở Valencia đã được Aragones đưa vào các buổi tập của đội tuyển trong quá trình chuẩn bị trước trận làm khách trên đất Thụy Điển. Nhưng thực ra, Valencia không hẳn đá theo đấu pháp 4-4-2 mà “Los Che” - (biệt danh của Valencia) còn tùy đối thủ mà áp dụng đấu pháp bởi chiến thuật 4-3-1-2 vẫn là đấu pháp mà Quique yêu chuộng nhất. Tuy nhiên, do Valencia đã khá nhuần nhuyễn với chiêu này nên khi chuyển sang đá 4-4-2, họ không gặp phải vấn đề trở ngại.
Thế cho nên, câu hỏi liệu Tây Ban Nha của Aragones có kịp làm quen với sơ đồ mới này hay không vẫn đang là câu hỏi chờ ông và các học trò giải đáp. Trên thực tế, danh sách 20 tuyển thủ được Aragones gọi tập trung đợt này đều là những gương mặt đang có phong độ rất tốt ở những CLB và từ bản danh sách này giới nhận định cũng đã đưa ra đội hình dự kiến theo sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo Torres - Villa; tiền vệ: Cesc Fabregas - David Albelda (đá trụ), Angulo (phải), Iniesta (trái). Ở hàng thủ gồm: Ramos -Puyol - Ibanez - Lopez. Trông có vẻ mới mẻ nhưng khả năng đấy sẽ là cách chọn lựa của Aragones một khi ông quyết làm mới đội tuyển.
NGỌC QUANG