Thi dệt thổ cẩm Chăm truyền thống

Nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội Nho và vang - Ninh Thuận 2016; và Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, ngày 30-9, tại làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đã diễn ra hội thi tay nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Thi dệt thổ cẩm Chăm truyền thống

(SGGPO).- Nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội Nho và vang - Ninh Thuận 2016; và Lễ hội Katê truyền thống của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, ngày 30-9, tại làng Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đã diễn ra hội thi tay nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Các nghệ nhân tham gia hội thi dệt thổ cẩm truyền thống

Hội thi có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ các làng Chăm hiện vẫn duy trì được nghề dệt truyền thống như: Mỹ Trung, Mỹ Nghiệp, Hữu Đức (của huyện Ninh Phước).

Ông Hàm Minh Thiệu, Giám đốc Hợp tác xã dệt Mỹ Nghiệp cho biết, hiện nay các hộ dân vẫn duy trì được phương thức dệt truyền thống của cha ông để lại. Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, mua sắm của du khách đồng thời tạo việc làm cho bà con trong vùng, hiện làng nghề đã có thể sản xuất đa dạng các sản phẩm như mang tính hàng hóa như túi xách, ví, khăn, chăn, đồ trang trí,…

Làng Mỹ Nghiệp (làng Chaleng xưa) nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Chăm ở Ninh Thuận. Không chỉ cuốn hút khách bằng sản phẩm, sức hấp dẫn của làng Mỹ Nghiệp còn được tạo bởi giá trị truyền thống mà cộng đồng người Chăm ở đây hết sức giữ gìn.

ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục