Thi tuyển chức danh trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy TPHCM

Theo đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy, đợt thi tuyển chức danh trưởng phòng lần này nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo chủ trương của Thành ủy tuyển chọn các chức danh thông qua hình thức thi tuyển. 

Sáng 29-5, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức thi tuyển chức danh trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy. Tham dự có đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Hội đồng giám khảo gồm 6 thành viên, do Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung làm Chủ tịch.

Thi tuyển chức danh trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, Chủ tịch Hội đồng giám khảo và các thành viên Hội đồng giám khảo

Tham gia kỳ thi tuyển có 6 thí sinh đều là cán bộ được quy hoạch làm trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Các thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kỳ thi, đã qua phần thi trắc nghiệm kiến thức chung, thi viết tự luận và hoàn tất đề án nộp về Hội đồng thi tuyển.

Phần cuối của vòng thi tuyển, các thí sinh trình bày đề án trước Hội đồng giám khảo và trả lời các câu hỏi do Hội đồng giám khảo đặt ra. Hội đồng giám khảo căn cứ tổng điểm qua các vòng thi để chọn ra 1 thí sinh có số điểm cao nhất được trúng tuyển chức danh trưởng phòng chuyên môn thuộc Ban Dân vận Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Thi tuyển chức danh trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy TPHCM ảnh 2 Thí sinh Quách Thị Liên Hai trình bày đề án trước Hội đồng giám khảo

Theo đồng chí Trương Quốc Lâm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chức danh trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy, đợt thi tuyển chức danh trưởng phòng lần này nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo chủ trương của Thành ủy tuyển chọn các chức danh thông qua hình thức thi tuyển. Trong quá trình tổ chức không chỉ giới hạn trong cơ quan Ban Dân vận Thành ủy, mà còn mở rộng ra hệ thống dân vận các quận, huyện. Qua đó, đã có 6 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi tuyển.

Thông qua cuộc thi tuyển sẽ giúp cho thí sinh trang bị về mặt lý luận, thực tiễn và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của một trưởng phòng thuộc Ban Dân vận Thành ủy. Từ các đề án mà thí sinh đặt ra sẽ được Hội đồng giám khảo góp ý bổ sung, tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh về công tác dân vận có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác dân vận của Đảng nhiệm kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục