(SGGP). – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, nhờ ứng phó kịp thời trước những bất thường, điều hành chính sách tiền tệ năm 2010 đã đạt được mục tiêu căn bản nhất của Chính phủ giao là hỗ trợ tích cực chống suy giảm kinh tế, giữ ổn định thị trường tiền tệ ở mức độ chấp nhận được.
Năm 2011, chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được NHNN điều hành một cách thận trọng, chủ động và linh hoạt theo nguyên tắc thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát và quản lý nhập siêu. Theo Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Giàu, ngay từ đầu năm, nếu CPI giảm NHNN sẽ triển khai các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường.
Hiện nay, lãi suất cho vay bình quân bằng VND đang là 15,27%/năm, nhưng CPI tháng 1-2011 tăng 1,74% nên chưa thể giảm lãi suất. “Nếu CPI tháng 2 tăng dưới 1%, NHNN sẽ có các giải pháp mạnh để giảm nhanh mặt bằng lãi suất. Còn trường hợp CPI tăng khoảng 1,4%, chúng tôi cũng sẽ có giải pháp làm giảm lãi suất, nhưng chậm hơn” – Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết.
Liên quan đến thị trường ngoại hối, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định, hiện nay nguồn ngoại tệ đang vào mạnh, thị trường ngoại hối vận động tốt, NHNN không còn phải can thiệp một cách trực tiếp. Đáng chú ý là từ trạng thái âm cuối tháng 11-2010, thời gian khoảng 1 tháng trở lại đây, trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại đã dương quanh mức 250 triệu USD, ngày cao điểm dương tới 300 triệu USD
BẢO MINH