Thứ trưởng Bộ Y tế: Y học bào thai Việt Nam đã bước sang giai đoạn phát triển mới

Ngày 9-6, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đến thăm, chúc mừng và trao bằng khen của Bộ Y tế cho các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, do có thành tích xuất sắc can thiệp thành công một trường hợp dị tật tim bẩm sinh phức tạp từ một bào thai 22 tuần tuổi của sản phụ người Singapore.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng 1 và các đơn vị phối hợp trong việc thực hiện thành công một trong những ca can thiệp thông tim bào thai cho sản phụ người Singapore - ca bệnh phức tạp nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

7b2a5492cf777b292266 (1).jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa và bằng khen cho ekip thực hiện ca can thiệp bào thai cho sản phụ người Singapore. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ca bệnh này không chỉ là một kỳ tích về chuyên môn, mà còn là biểu tượng sâu sắc của trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng chinh phục đỉnh cao y học, thể hiện tinh thần “không từ bỏ hy vọng" của cả người bệnh và thầy thuốc.

6ad027f52411904fc900.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm, chúc mừng sản phụ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, thành công của ca can thiệp này không chỉ mở ra cơ hội sống cho một sinh linh vốn bị tiên lượng tử vong ngay từ trong bụng mẹ, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng, đưa y học bào thai Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới.

Đây là minh chứng sống động cho thấy năng lực chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận, làm chủ và tiên phong ứng dụng những kỹ thuật siêu chuyên sâu, vốn trước đây chỉ có ở các trung tâm y học hàng đầu thế giới, mở ra triển vọng hợp tác khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm chuyên sâu của y học bào thai và y học cá thể tại Đông Nam Á và châu Á

- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng những kỳ tích như hôm nay sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho toàn ngành y, để mạnh dạn bước ra khỏi "vùng an toàn" của y học điều trị, chuyển sang một nền y học dự phòng, y học can thiệp sớm và y học chính xác – vì một Việt Nam khỏe mạnh từ trong bào thai.

5948c8ec5309e757be18.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao tặng bằng khen cho BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh hướng dẫn Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ hoàn thiện thủ tục để trình lãnh đạo bộ phê duyệt, chính thức triển khai kỹ thuật thông tim bào thai.

Thông tin về tình hình sản phụ người Singapore vừa can thiệp bào thai thành công vào sáng 28-5, BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, hiện các bác sĩ đang theo dõi sát sao và bào thai được thông tim chỉ là thành công bước đầu.

Mục tiêu cuối cùng là bào thai trong bụng sản phụ phải được sinh ra khỏe mạnh.

"Sự quan tâm, theo dõi và chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM sẽ là động lực để các bác sĩ tiếp tục chuẩn bị cho những ca thông tim bào thai tiếp theo", BS-CK2 Trần Ngọc Hải nói.

Tin cùng chuyên mục