Chiều 15-2 (16 giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế thủ đô Abu Dhabi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) theo lời mời của Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng Mohammed bin Rashid al Maktoum.
Sau lễ đón được tổ chức trọng thể tại sân bay Abu Dhabi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại UAE. Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm UAE lần này, hai bên sẽ ký một số hiệp định quan trọng như: Hợp tác giữa hai bộ Ngoại giao, phòng Công nghiệp và Thương mại; hợp tác về lao động và lập Ủy ban hỗn hợp giữa hai chính phủ.
Đặc biệt, Hiệp định về bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần giữa hai bên sẽ mở ra cơ hội mới trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh, trong thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, Việt Nam rất coi trọng phát triển hợp tác với các nước trong khối Arập và khu vực Vùng Vịnh, bởi đây là nơi có tiềm năng rất lớn về dầu mỏ và tài chính. Do vậy, Sứ quán phải là cầu nối hiệu quả để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho 15.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại đây.
Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tập đoàn đầu tư Dầu khí quốc tế (IPIC) và Tập đoàn đầu tư Tamouh của UAE. Các tập đoàn kinh tế hàng đầu của UAE đều khẳng định sẽ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực hóa lọc dầu, du lịch và bất động sản...
TTXVN