Tiếc thương người đồng chí đã cống hiến hết mình

Chiều 31-3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM qua các thời kỳ và các tổ chức, cá nhân đã đến thắp nén nhang tưởng nhớ đồng chí Lê Hòa Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguồn năng lượng quý giá

Đến viếng từ rất sớm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian chia sẻ, động viên gia đình đồng chí Lê Hòa Bình. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo TPHCM các thời kỳ cũng đến viếng từ sớm.

Dẫn đầu đoàn Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, xúc động ghi vào sổ tang, tỏ lòng thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình: “Một con người chí tình, gần gũi, điềm đạm. Một cán bộ năng lực, trách nhiệm cao, cầu thị. Một đảng viên tận tụy, khiêm nhường, dám xả thân. Một lãnh đạo bản lĩnh, tâm huyết, hiệu quả”. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, những lời khen chân thành, tốt đẹp của cán bộ, nhân dân là nguồn năng lượng quý nhất mà đồng chí Lê Hòa Bình - “Bình oxy” để lại cho gia đình, đồng chí, đồng nghiệp của mình.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, dẫn đầu đoàn HĐND TPHCM, thành kính chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Hòa Bình. “Đồng chí mất đi, TPHCM mất đi người cán bộ giàu năng lượng, tràn đầy tâm huyết với công việc, một người luôn trăn trở tìm cách tháo gỡ những khó khăn để TPHCM ngày càng phát triển mạnh mẽ”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng viết trong sổ tang: “Thương tiếc đồng chí Lê Hòa Bình, một cán bộ trẻ năng động, có nhiều đóng góp phát triển TPHCM - không còn nữa!
Tôi xin chia sẻ nỗi mất mát này đến Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM và tang quyến đồng chí Lê Hòa Bình.
Mong ở suối vàng đồng chí yên giấc ngàn thu - Vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình”.

Dẫn đầu đoàn UBND TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, bày tỏ nỗi đau đớn, tiếc thương “người cán bộ lãnh đạo thành phố trách nhiệm, năng động, tận tụy với công việc, sâu sát cơ sở, gần dân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TPHCM”. Theo đồng chí Phan Văn Mãi, cán bộ và nhân dân TPHCM sẽ luôn nhớ về Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM mỗi khi trở lại Bến Bạch Đằng, thăm Cột cờ Thủ Ngữ hay đi qua những không gian xanh nơi đồng chí Lê Hòa Bình cùng anh em dày công xây dựng.

Đến viếng người nằm xuống, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, bày tỏ: “Đồng chí Lê Hòa Bình mất đi là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng bộ TPHCM”. 

Tiếp nối tấm gương dấn thân

Đối với những địa phương, đơn vị từng làm việc, phụ trách, đồng chí Lê Hòa Bình để lại nhiều dấu ấn, tạo bước ngoặt đi lên và những tình cảm mến thương. Từ quận 7, nơi đồng chí Lê Hòa Bình từng làm Chủ tịch UBND quận trong 3 năm (2016-2019), Bí thư Quận ủy Võ Khắc Thái điểm lại những chỉ đạo, quyết định của đồng chí Lê Hòa Bình đã làm đổi thay hoàn toàn đời sống của người dân trong quận: xây dựng các khu dân cư 5 sạch - 2 xanh, tôn tạo Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khu di tích lịch sử Gò Ô Môi, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến trong quản lý xây dựng, hình thành nhiều mảng xanh, cầu giao thông, tuyến hẻm dân sinh, đồng hành doanh nghiệp. 

Tiếc thương người đồng chí đã cống hiến hết mình ảnh 1 Đoàn Thành ủy TPHCM do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn viếng đồng chí Lê Hòa Bình
Bày tỏ đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột của “Bình Oxy”, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, đây là biệt danh mà mọi người đặt cho đồng chí với bao yêu thương, kính trọng. Ngành y tế thành phố nhớ mãi sự quyết liệt, những can thiệp hiệu quả của anh trong thời gian chống dịch Covid-19 vừa qua. “Chúng tôi, các y bác sĩ sẽ lấy anh làm tấm gương dấn thân, hết mình vì thành phố thân yêu”, bác sĩ Tăng Chí Thượng viết.

Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn chia sẻ trong nghẹn ngào: “Thương quá anh Bình ơi”. Đồng chí Phạm Hồng Sơn kể, dù mới được phân công phụ trách quận chỉ trong một thời gian ngắn, đồng chí Lê Hòa Bình đã giải quyết nhanh các vấn đề do quận đề xuất, chỉ đạo các sở ngành tháo gỡ vướng mắc kéo dài của quận. Trong đó có khởi động lại dự án xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện quận. 

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Thương quý vĩnh biệt đồng chí Lê Hòa Bình, chúng tôi hứa sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức mình để tiếp tục các ý tưởng, các kế hoạch còn dở dang của đồng chí để xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, là đô thị có chất lượng sống tốt”.

Tin cùng chuyên mục