Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo Điều 93 của Hiến pháp 2013, trong trường hợp khuyết Chủ tịch nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Tối 14-1, chương trình "Xuân quê hương" với chủ đề “đất nước niềm tin và khát vọng” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.
Sáng 14-1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng với gần 130 kiều bào tiêu biểu dự tham dự chương trình "Xuân quê hương" đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại điện Kính thiên ở Hoàng thành Thăng Long để thành kính tưởng nhớ đến các thế hệ cha ông đã có công gìn giữ, bảo vệ non sông nước Việt.
Chiều 13-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp 25 đại biểu quốc tế đến từ 15 quốc gia dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris.
Sáng 11-1, tại TPHCM, đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn, đã đi thăm, chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước.
Ngày 10-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Hòn Đất tổ chức khai mạc chương trình “Tết nhân ái” xuân Quý Mão năm 2023. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự.
Sáng 5-1, tại Nhà Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV đã khai mạc. Tham dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Ngày 31-12, Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành và tương đương từ Đà Nẵng vào công tác tại Quảng Nam ngay từ ngày đầu tái lập tỉnh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi gặp mặt.
Chủ tịch nước nêu những thách thức trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đồng thời yêu cầu Quân chủng cần phát huy truyền thống anh hùng, chú trọng xây dựng lực lượng thật sự mạnh cả về con người và vũ khí, trang bị, lấy xây dựng con người là trung tâm - nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 15-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, dự và phát biểu chỉ đạo.
Ngày 9-12, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, chiều tối 8-12, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Ban Nội chính Trung ương tổ chức gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học và các thành viên tham gia xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Nigeria, coi Nigeria là một trong những đối tác ưu tiên tại châu Phi.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn có nhiều ý kiến về các giải pháp cụ thể, sáng tạo nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời cam kết luôn chia sẻ, đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam.
Với quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch nước mong muốn các tập đoàn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam, tương xứng với quan hệ chính trị hai nước.
Khoảng 15 giờ chiều 5-12 (giờ địa phương), tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo nghi thức cao nhất.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán không còn nhiều, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam có chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, vừa đảm bảo có được sự ủng hộ của các cấp, bộ, ngành và địa phương, vừa huy động được nguồn lực xã hội chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.