Tiền Giang lập 4 chốt kiểm soát dịch tả heo châu Phi

Ngày 14-11, UBND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang công bố dịch tả heo châu Phi tại xã Xuân Đông, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Tiền Giang lập 4 chốt kiểm soát dịch tả heo châu Phi

Theo đó, chính quyền huyện Chợ Gạo triển khai các biện pháp bao vây ổ dịch, phối hợp các ngành chức năng lập chốt kiểm dịch, hướng dẫn, kiểm soát việc đi lại, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt heo trên địa bàn trong thời gian có dịch.

Cùng ngày, UBND xã Xuân Đông lập 4 chốt kiểm dịch tại các đầu tuyến đường vào xã, các ngã ba, ngã tư giáp ranh xã khác; yêu cầu 2 bến đò ngang kênh Chợ Gạo không chở heo qua lại; tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, nhận thức về dịch bệnh, tuyệt đối không "bán chạy" đàn heo bệnh. Đặc biệt, các cống đập đều được đóng kín, không để mầm bệnh theo dòng nước chảy ra sông Tiền, kênh Chợ Gạo làm lây lan các địa phương.

Trước đó, từ ngày 21-10 đến nay, dịch tả heo châu Phi bùng phát nhanh tại địa bàn xã Xuân Đông với 15 ổ dịch. Toàn xã có tổng đàn heo hơn 6.000 con, đến nay, hơn 247 con heo bệnh trong đàn trên 840 con, ngành chức năng đã tiêu hủy hơn 300 con với trọng lượng hơn 16.200kg.

Cũng trong tháng 10, tại Long An, ngành chức năng huyện Tân Hưng phát hiện một hộ chăn nuôi heo có heo bệnh và chết 10 con. Qua kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời phát hiện có vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số heo còn lại (tổng trọng lượng đàn heo 4.620kg); vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại hộ có dịch và khu vực lân cận.

Tin cùng chuyên mục