Tiếp lửa truyền thống 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh

Nhân kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12-9-1930 - 12-9-2020), ngày 12-9, tại tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tiếp lửa truyền thống 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh” và hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của quê hương cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ trước công lao trời biển của các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc…

Trước tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kết nạp 90 đoàn viên, 20 đội viên và sinh hoạt truyền thống “Xô viết Nghệ Tĩnh - Bản thiên anh hùng ca bất diệt”; tổ chức vẽ tranh và trưng bày tranh chủ đề “Tiếp lửa truyền thống 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh”; tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà các đảng viên lão thành cách mạng có trên 70 năm tuổi Đảng, người có công với cách mạng ở huyện Can Lộc.

Dịp này, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tổ chức 118 diễn đàn thanh niên với các chủ đề “Tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh 12-9 bất diệt”, “Sáng mãi tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh”, “Phát huy tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh trong thời kỳ mới”; thực hiện 52 chuyến hành hương thăm, viếng địa chỉ đỏ, tặng quà tri ân lão thành cách mạng, gia đình chính sách cùng 6 đợt làm vệ sinh môi trường; ra quân hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Tin cùng chuyên mục