Tìm được thi thể thứ 2 tại thủy điện Rào Trăng 3

Thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 16-10, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và người dân đã phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân mất tích ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Tìm được thi thể thứ 2 tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 1 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ phát biểu tại cuộc họp

Sáng 16-10, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quân khu 4 và các lực lượng tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và bàn phương án tìm kiếm 16 công nhân đang mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Đồng thời xây dựng phương án tốt nhất để cứu hộ - cứu nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Quân khu 4 cho biết, hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn đang rất khẩn trương mở đường 71 vào điểm sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 để tổ chức cứu nạn - cứu hộ. Lực lượng tiền trạm đã tiếp cận được khu vực này nhằm khảo sát hiện trường, giúp cho Sở Chỉ huy tiền phương có phương án tổ chức cứu hộ cứu nạn khi đường thông tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, các lực lượng tại địa phương và các doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện góp phần thành công trong công tác cứu hộ cứu nạn đợt 1 - đưa toàn bộ thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn về nhà tang lễ.

Trong những ngày tới, tỉnh sẽ tập trung mọi nỗ lực, phối hợp với các lực lượng khơi thông tuyến đường lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương với lực lượng nòng cốt của Quân khu 4 và của tỉnh để triển khai cứu hộ cứu nạn giai đoạn 2.

Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu xây dựng phương án tốt nhất để cứu hộ cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cao cho lực lượng cứu hộ. Nắm chắc diễn biến về thời tiết; báo cáo vị trí cứu hội cứu nạn chính xác tuyệt đối; gia cố tuyến đường 71 đảm bảo an toàn.

Đồng thời đề nghị có hệ thống hậu cần tốt về điện, lương thực, phương tiện; đảm bảo thông tin liên lạc điều hành cứu hộ, cứu nạn. Trung ương sẽ tăng cường phương phương tiện, lực lượng cho tỉnh.

Ngoài lực lượng chủ lực và lực lượng phối hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu có lực lượng dự báo điểm sạt trượt núi trong mùa mưa; cử các công nhân thông thạo địa hình, địa vật hỗ trợ lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng mong báo chí chia sẻ và thông cảm vì sự an toàn tuyệt đối của lực lượng phóng viên nên Sở Chỉ huy tiền phương không cho phép báo chí vào hiện trường; Tỉnh sẽ thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin cho báo chí.

Tìm được thi thể thứ 2 tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 2 Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục mở đường vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Liên quan đến công tác cứu hộ tại khu vực Tiểu khu 67 và Thủy điện Rào Trăng 3, các lực lượng chức năng đã tìm thấy và di chuyển 13 người hy sinh trên đường đi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 về Bệnh viện Quân Y 268 để chuẩn bị làm lễ truy điệu chung.

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp cận bằng đường thủy vào thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 để vận chuyển hàng hóa cứu trợ và giải cứu được 24 công nhân mắc kẹt. Đồng thời tìm thấy và đưa được 2 thi thể nạn nhân đến bệnh viện để thực hiện các thủ tục theo quy định, sau đó bàn giao cho gia đình mai táng.

Đồng thời, lực lượng cứu hộ cũng đã đánh dấu vị trí phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại bị mất tích sau vụ sạt lở thủy điện này vào ngày 11-10.

Trưa 16-10, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 mưa rất lớn nên công tác cứu nạn bằng đường thủy tại khu vực này tạm ngưng nhằm đảm bảo an toàn. 

Sáng 16-10, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng ban hành Công văn về việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh bão số 8. Theo đó, từ hôm nay và những ngày tới, dự báo sẽ có mưa lũ lớn, do vậy Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 17-10, đối với các vùng thấp trũng và có nguy cơ lũ lụt, sạt lỡ cho nghỉ học từ đầu giờ chiều nay (16-10).

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục thực hiện Công văn số 2342/SGD&ĐT-VP ngày 14-10-2020 của Sở GD-ĐT và các văn bản chỉ đạo của địa phương về khắc phục lũ lụt, đảm bảo việc đi học trở lại an toàn cho học sinh. Đề nghị lãnh đạo các Phòng GD-ĐT theo sát tình hình diễn biến bão lũ ở địa phương để có sự chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện các phương án phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra.

Đồng thời, tổ chức vận động tự nguyện trong cán bộ, giáo viên, nhân viên chia sẻ những đau thương, mất mát, hy sinh các chiến sĩ, tướng lĩnh, cán bộ và nhân dân; gia đình các nạn nhân bị thiệt hại trong trận lũ vừa qua và chung tay chia sẻ những khó khăn thiệt hại của học sinh, đồng nghiệp những trường đang trong vùng bị ngập lụt chưa thể tổ chức dạy học được.

Tìm được thi thể thứ 2 tại thủy điện Rào Trăng 3 ảnh 3 Học sinh Thừa Thiên - Huế tiếp tục nghỉ học để tránh bão số 8 từ ngày 17-10
Trưa cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn trong ngày hôm nay và vận hành điều tiết các hồ chứa nên từ 14 giờ - 15 giờ ngày 16-10 mực nước các sông biến đổi như sau: Mực nước sông Hương khả năng đạt 2,2-2,4m trên báo động II 0,2-0,4m; Mực nước sông Bồ khả năng đạt 3,5-3,7m trên báo động II 0,5-0,7m.
Trong 6 giờ qua (từ 7 giờ-13 giờ ngày 16-10) tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Phong Điền 141mm, Phú Ốc 58.4mm; Bình Điền 39.8mm; Truồi 42,8mm. Dự báo trong 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to, mưa rất to.
Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, Quảng Điền. Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị của thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1. 

Tin cùng chuyên mục