Tổng thư ký Liên hợp quốc giám sát hoạt động nhân đạo ở Dải Gaza

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đến cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza ở phía Bắc bán đảo Sinai để giám sát các nỗ lực nhằm thúc đẩy cung cấp viện trợ nhân đạo qua biên giới vào dải đất ven biển này của Palestine.
Đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah
Đoàn xe cứu trợ của Liên hợp quốc vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah

Theo Reuters, sáng 21-10, đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của quốc tế đã đi qua cửa khẩu Rafah từ Ai Cập vào phía Nam Dải Gaza sau nhiều ngày tranh cãi ngoại giao về điều kiện chuyển hàng cứu trợ.

Rafah là tuyến đường chính ra vào Dải Gaza không do Israel kiểm soát và là trọng tâm của nỗ lực cung cấp viện trợ cho 2,3 triệu cư dân Gaza. Đoàn xe đầu tiên gồm 20 xe của Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Ai Cập đã vào Gaza, trong khi 36 xe khác đang xếp hàng chờ di chuyển vào vùng lãnh thổ bị phong tỏa này. 4 xe cứu thương, trong đó có 2 xe của Liên hợp quốc và 2 xe của Hội Chữ thập Đỏ cũng chuẩn bị vào Gaza.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đến cửa khẩu biên giới Rafah giữa Ai Cập và Dải Gaza ở phía Bắc bán đảo Sinai để giám sát các nỗ lực nhằm thúc đẩy cung cấp viện trợ nhân đạo qua biên giới vào dải đất ven biển này của Palestine.

Trong một tuyên bố ra ngày 20-10, phong trào Hồi giáo Hamas cho biết để đáp lại các nỗ lực của Qatar, lực lượng này đã thả 2 con tin người Mỹ vì “lý do nhân đạo”.

Đây là lần đầu tiên Hamas thả con tin kể từ khi xung đột nổ ra cách đây gần 2 tuần. Trong hàng chục ngàn người tại các thành phố lớn ở Nam Phi, Iraq, Jordan, Ai Cập, Australia…tiếp tục xuống đường yêu cầu Israel chấm dứt không kích vào Dải Gaza và ủng hộ người dân Palestine. Các cuộc không kích và pháo kích dữ dội làm chết khoảng 4.100 người tính đến ngày 21-10.

Tin cùng chuyên mục