TPHCM bắt tay cùng Hàn Quốc xây dựng thành phố thông minh

Ngày 7-6, dưới sự chủ trì của UBND TPHCM, Tổ chức Korea CEO Summit phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA HCM) tổ chức Diễn đàn Cicon HCMC 2023 với chủ đề “Thành phố thông minh”. Diễn đàn có sự tham dự của đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM và hơn 200 doanh nghiệp trong nước và Hàn Quốc.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: CAO THĂNG

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, tốc độ phát triển kinh tế và dân số ngày càng tăng tại các đô thị toàn cầu nói chung và TPHCM đã và đang đặt ra nhiều thách thức lớn lên hạ tầng của thành phố. Phải kể đến những áp lực liên quan đến lĩnh vực y tế, giao thông, môi trường và phát triển bền vững.... Do vậy, việc phát triển thành phố thông minh ứng dụng công nghệ tiên tiến và các giải pháp sáng tạo sẽ là lời giải cho nhiều vấn trên.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng trở thành hiện thực, TPHCM cũng rất cần phải có sự đồng hành và hỗ trợ từ bè bạn quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc. Bởi về công nghệ, Hàn Quốc có những tập đoàn hàng đầu thế giới. Về văn hóa, Hàn Quốc đã có cách thức xây dựng nền công nghiệp văn hóa không chỉ dựa vào âm nhạc và điện ảnh mà còn tạo sự lan tỏa các giá trị văn hóa để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và xây dựng thương hiệu quốc gia.

Không dừng lại đó, giữa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều sự tương đồng thông qua sự yêu thích người Việt đối với các sản phẩm công nghệ, văn hóa, phim ảnh, âm nhạc của Hàn Quốc. Sự tương đồng và phù hợp này không chỉ là điều kiện để Việt Nam thành thị trường rộng lớn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, mà còn là cơ sở để TPHCM, bên cạnh các thuận lợi khác, trở thành đối tác cho các dự án hợp tác thông minh, sáng tạo với Hàn Quốc.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: CAO THĂNG

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: CAO THĂNG

Cũng theo đồng chí Phan Văn Mãi, diễn đàn lần này sẽ là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp, cơ quan chính quyền hai bên cùng thảo luận và chia sẻ các dự án hợp tác cùng có lợi, mang lại sự thịnh vượng chung cho cả hai bên, trong thời gian trước mắt và lâu dài, cả trong lĩnh vực công nghệ cao và văn hóa. Trước mắt, TP sẽ chọn thành phố Thủ Đức để triển khai các giải pháp ban đầu, qua đó, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Từ Diễn đàn lần này, Thành phố lắng nghe, chia sẻ về những thành công, kinh nghiệm của Hàn Quốc, từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, thảo luận về những chương trình hợp tác cùng có lợi trong tương lai.

Chủ tịch UBND TPHCM gặp gỡ đại biểu tại diễn đàn. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch UBND TPHCM gặp gỡ đại biểu tại diễn đàn. Ảnh: CAO THĂNG

Kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh từ Hàn Quốc cho thấy, trước hết, cấp quốc gia phải có chiến lược phát triển thông minh càng sớm càng tốt. Chiến lược này, phải tạo hành lang pháp lý phù hợp cho chiến lược triển khai, phát triển. Trên nền tảng đó, cần thiết phải xây dựng lộ trình phát triển theo hướng xây dựng thành phố thông minh thí điểm dựa trên ý tưởng từ người dân. Kế đến là tái tạo đô thị vốn đã có và sẽ thực hiện từng phần kết hợp nhân rộng mô hình. Cuối cùng là xây dựng nền tảng đô thị thông minh, theo đó phải áp dụng công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại đủ để kiểm soát, kết nối, tổng hợp và quản lý toàn bộ hạ tầng của thành phố. Cùng với đó, phải có giải pháp nâng cấp theo lộ trình phát triển phù hợp với xu hướng phát triển chung của quốc gia cũng như toàn cầu.

Lãnh đạo TPHCM và Hàn Quốc cùng bắt tay để xây dựng TPHCM đạt chuẩn thành phố thông minh

Lãnh đạo TPHCM và Hàn Quốc cùng bắt tay để xây dựng TPHCM đạt chuẩn thành phố thông minh

Tin cùng chuyên mục