TPHCM mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố của Đức, Canada

Ngày 13-2, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã có buổi tiếp bà Nagess Eskandari Grunberg, Quyền Thị trưởng TP Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, nhân dịp bà cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Quyền Thị trưởng TP Frankfurt Nagess Eskandari Grunberg. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Quyền Thị trưởng TP Frankfurt Nagess Eskandari Grunberg. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng được đón tiếp Quyền Thị trưởng TP Frankfurt đến thăm TPHCM và cho biết, TPHCM - TP Frankfurt có nhiều điểm tương đồng. Hai thành phố đều là cửa ngõ giao lưu quốc tế và là trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam và Đức. TP Frankfurt có thế mạnh về tài chính, giáo dục và quản lý - quy hoạch đô thị. TPHCM đang xây dựng quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2050 và mong muốn TP Frankfurt chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ về kỹ thuật, giới thiệu các chuyên gia tư vấn kỹ thuật để xây dựng, quy hoạch phát triển TPHCM thành đô thị hiện đại; chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực và y tế; xây dựng trung tâm tài chính…

Quyền Thị trưởng TP Frankfurt cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian tiếp đoàn. Bà Nagess Eskandari Grunberg cho biết, TP Frankfurt đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Đức, là nơi thường xuyên tổ chức các hội chợ quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như đón nhận nhiều doanh nghiệp từ khắp thế giới. Bà khẳng định TP Frankfurt sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với TPHCM trên các lĩnh vực như: giao thông tuyến metro, bảo vệ môi trường, giáo dục, phát triển kinh tế, ngân hàng, đô thị và trung tâm tài chính quốc tế…; đồng thời gợi ý phát triển thêm các lĩnh vực du lịch, quảng bá văn hóa, ẩm thực song phương.

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã tiếp bà Lisa Thompson, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn tỉnh Ontario, Canada đến thăm và làm việc tại thành phố. Đồng chí Võ Văn Hoan cho biết, TPHCM đề nghị và sẵn sàng đón tiếp các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của tỉnh Ontario nói riêng và Canada nói chung, đến làm việc, gặp gỡ tìm hiểu cơ hội xúc tiến thương mại, đầu tư. Thành phố cũng sẵn sàng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực, ngoại giao nhân dân với các địa phương của Canada, trong đó có tỉnh Ontario, nhằm thiết thực góp phần vào chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada.

Tin cùng chuyên mục