Trao “cần câu” giảm nghèo đa chiều

Bằng nhiều cách làm hay, sát với nhu cầu người dân; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý chí, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân, quận 5 trở thành địa phương đầu tiên của TPHCM về đích trong chương trình này.

Những ngày cuối năm, quận 5 (TPHCM) đón tin vui khi TPHCM công nhận quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025. Bằng nhiều cách làm hay, sát với nhu cầu người dân; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý chí, quyết tâm vươn lên thoát nghèo của người dân, quận 5 trở thành địa phương đầu tiên của TPHCM về đích trong chương trình này.

Thiết thực sẻ chia

Vừa tấp xe vào lề đường tại số 165 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5 (TPHCM), anh Phạm Duy Thông, cán bộ Văn hóa xã hội phường 3 (quận 5), nói với vào: “Cho em ổ bánh mì và ly nước cam nha chị Hạnh. Mấy nay buôn bán ổn không chị?”. Từ trong quầy hàng, chị Phạm Thị Thu Hạnh tươi cười trả lời: “Như cũ ha chú Thông. Chờ chị chút nha. Mấy nay, khách ổn lắm chú”.

Vừa nói, chị Hạnh vừa luôn tay làm bánh mì cho 3 vị khách đang đứng chờ. Từ mấy năm nay, cứ vài ngày, anh Thông lại ghé qua xe bán bánh mì và nước giải khát của chị Hạnh, trước là ủng hộ chị khi thì ly nước, khi ổ bánh mì, sau là thăm hỏi, nắm bắt tình hình buôn bán, cuộc sống của chị có gì khó khăn không để kịp thời hỗ trợ. Gia đình chị Hạnh thuộc diện hộ nghèo giai đoạn 2021-2025. Cuộc sống của gia đình chị bấp bênh khi 2 con đang tuổi ăn học mà nguồn thu nhập chủ yếu chỉ từ việc bán bánh mì dạo.

Để tiếp sức gia đình chị, bên cạnh việc ưu tiên các suất quà và chế độ (học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, quà tặng dịp lễ, tết), năm 2021 địa phương giới thiệu chị tiếp cận nguồn vốn giảm nghèo và tặng chị xe bánh mì tươm tất hơn, đồng thời giới thiệu chị tham gia lớp tập huấn kiến thức về mô hình buôn bán tiên tiến có hiệu quả cao. Nhờ đó, chị Hạnh mạnh dạn đầu tư thêm chiếc xe bán nhiều loại nước giải khát. Thu nhập của chị tăng lên từ đó. Cậu con trai lớn vào đại học cũng được giới thiệu việc làm bán thời gian để có thêm thu nhập lo cho gia đình. Nhiều năm nay, bà Đỗ Thị Xuân Hoa, cán bộ chuyên trách LĐTB-XH phường 8 (quận 5) như một thành viên trong gia đình ông Lưu Tinh (đồng bào dân tộc Hoa, ngụ đường Nguyễn Trãi, phường 8).

Cứ vài ngày, bà Hoa lại ghé nhà, thăm hỏi tình hình sức khỏe, công việc của ông Lưu Tinh. Trước đây, ông Lưu Tinh làm công việc phiên dịch tiếng Hoa, vợ làm giúp việc nhà. Thu nhập của vợ chồng ông chỉ đủ lo trang trải chi phí trong gia đình và nuôi cô con gái ăn học. Năm 2021, ông Lưu Tinh phát hiện bị bệnh ung thư gan, tiền bạc của gia đình dồn vào chữa bệnh cho ông. Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, Tổ dân phố 11, Ban vận động khu phố 2, Ban giảm nghèo bền vững phường 8 giới thiệu đưa gia đình ông vào diện hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025.

z3b-9216.jpg
Anh Phạm Duy Thông, cán bộ Văn hóa xã hội phường 3, quận 5 thăm hỏi cuộc sống của chị Phạm Thị Thu Hạnh

“Hơn 1 năm nay, sức khỏe tôi tương đối ổn, được địa phương giới thiệu làm bảo vệ. Nhờ đó, thu nhập của gia đình nay đã căn bản hơn”, ông Lưu Tinh chia sẻ. Bên cạnh đó, sự chăm lo của các cấp (tặng học bổng, tặng thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí…) cũng giúp ông từng bước ổn định cuộc sống.

Tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện

Chị Phạm Thị Thu Hạnh, ông Lưu Tinh là 2 trong 400 hộ nghèo, cận nghèo của quận 5 đã từng bước vươn lên, ra khỏi diện hộ nghèo, cận nghèo trước hạn 2 năm nhờ sự chăm lo của chính quyền và quyết tâm của từng thành viên trong gia đình. Theo Phó Chủ tịch UBND quận 5 Nguyễn Võ Xuân Kỳ, vào đầu giai đoạn 2021-2025, quận có 400 hộ nghèo và cận nghèo với 1.582 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,04% tổng số hộ dân toàn quận.

Để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, quận 5 triển khai nhiều chính sách, chương trình, hoạt động. Không chỉ tư vấn, giới thiệu đến hộ nghèo, hộ cận nghèo các phương thức kinh doanh, tạo điều kiện để những hộ này được vay vốn ưu đãi, trao phương tiện sinh kế..., quận còn bảo đảm 100% thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe. “Chủ trương của quận là giảm chính sách cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện nhằm hạn chế tình trạng ỷ lại, giúp các hộ nâng cao ý thức và trách nhiệm phấn đấu, nỗ lực vượt khó để từng bước tìm giải pháp thoát nghèo căn cơ, bền vững”, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ chia sẻ.

Ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ thông tin thời gian tới, quận 5 sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân thoát nghèo bền vững, duy trì thực hiện các giải pháp hỗ trợ nâng thu nhập bình quân hộ đạt hơn 46 triệu đồng/người/năm. Trong đó, quận tập trung thực hiện các giải pháp giúp giảm nghèo căn cơ, như: nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tặng phương tiện sinh kế, trợ vốn sản xuất, sửa chữa nhà ở.

Đến cuối tháng 8-2023, tất cả các phường của quận 5 đã được UBND quận công nhận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều thành phố giai đoạn 2021-2025. Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã ký quyết định công nhận quận 5 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025 trước thời hạn 2 năm.

Tin cùng chuyên mục