Triều cường dâng cao tại Cần Thơ, học sinh bì bõm đến trường

Theo thống kê sơ bộ, có trên 100 con đường, hẻm ở Cần Thơ bị ngập sâu từ 0,2 – 0,5m trong 3 ngày qua vào buổi sáng và buổi chiều.
Học sinh Cần Thơ bì bõm đến trường vào sáng 19-10. Ảnh: CAO PHONG
Học sinh Cần Thơ bì bõm đến trường vào sáng 19-10. Ảnh: CAO PHONG

Sáng 19-10, Cần Thơ lại tiếp tục hứng chịu đợt triều cường lớn. Đây là ngày thứ 3, Cần Thơ hứng chịu triều cường từ sông Hậu.

Theo thống kê sơ bộ, có trên 100 con đường, hẻm ở Cần Thơ bị ngập sâu từ 0,2 – 0,5m trong 3 ngày qua vào buổi sáng và buổi chiều. Sáng nay, nhiều học sinh phải lội bì bõm trong nước đến trường. Hàng trăm hộ dân ở nội ô Cần Thơ đã phải kê bao cát chắn nước trước cửa nhà, một số phải dùng máy bơm để hút nước tràn vào nhà ra ngoài.

Người dân trên đường Cách Mạng Tháng Tám giúp một người đi xe mô tô bị tắt máy lên lề đường. Ảnh: CAO PHONG
Triều cường dâng cao tại Cần Thơ, học sinh bì bõm đến trường ảnh 2 Một hộ dân ở đường Huỳnh Cương lấy bao cát chắn nước triều cường sáng 19-10. Ảnh: CAO PHONG

Hiện mực nước trên sông Hậu lên mức 2,05m - 2,10m (cao hơn mức báo động III: 0.05m - 0.10m). Điều người dân lo ngại là ngành giao thông Cần Tơ đã phản ứng khá chậm chạp, nhiều tuyến đường xuống cấp chưa được tu bổ kịp thời, còn nhiều “bẫy ổ gà” chìm trong nước đe dọa những người lưu thông trên đường.

Triều cường dâng cao tại Cần Thơ, học sinh bì bõm đến trường ảnh 3 Một quán cà phê trên đường Lý Tự Trọng sáng 19-10. Ảnh: CAO PHONG

Cùng lúc này nước từ sông Mê Công gia tăng lưu lượng đổ về ĐBSCL. Theo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, do ảnh hưởng của bão vào vùng Nam Lào và qua vùng Đông bắc Thái Lan, nên đóng góp dòng chảy cho dòng chính sông Mê Công của các sông nhánh khu vực này tăng mạnh và mực nước dòng chính Mê Công từ trạm Khổng Chàm (Thái Lan - thượng lưu của cửa sông Mun) tăng tương đối nhanh, khoảng 0,6m/ngày trong giữa tháng 10-2020. Dòng chảy sông Mê Công cũng tăng nhanh trong những ngày qua. Chế độ dòng chảy tại Tân Châu và Châu Đốc cũng được cải thiện đáng kể. Theo số liệu quan trắc, mực nước lớn nhất đầu tháng 10-2020 tại trạm Tân Châu dao động trong khoảng từ 2,0 - 2,5m, cao hơn mực nước lớn nhất cùng kỳ của năm 2019 là 0,3m.

Tin cùng chuyên mục