Mặc dù mới nửa cuối tháng 3 (tháng 2 âm lịch) nhưng ở Bắc bộ và Trung bộ đã xuất hiện một đợt nắng nóng sớm. Tại Đông Nam bộ, nắng nóng vẫn còn tiếp tục. Dự báo mùa hè năm nay khắc nghiệt.
Những ngày qua, người dân ở ven biển Gành Đỏ (khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) vô cùng lo lắng trước tình trạng triều cường dị thường (triều cường xảy ra trái với quy luật) xâm thực bờ biển, tàn phá nhiều công trình, tài sản của dân.
Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM về việc thực hiện 3 đề án thí điểm chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 7 theo hình thức xã hội hóa đầu tư.
Ngày 20-12, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao.
Trong đêm ngày 8, rạng sáng 9-12, triều cường tiếp tục dâng cao, tàn phá thêm nhiều diện tích bờ biển xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ, Bình Định). Trước sức tàn phá khủng khiếp của sóng biển, nhiều người dân ven biển này đang lo lắng vì sợ mất nhà, mất đất.
Mưa lớn trong nhiều ngày cùng triều cường dâng cao, sóng mạnh đã tàn phá gần 100m bờ biển ở xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ, Bình Định), buộc chính quyền phải sơ tán khẩn cấp trong đêm hàng chục hộ dân.
Ngày 5-12, Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm, từ nửa cuối tháng 11 này đến nửa đầu tháng 12, bão có thể xuất hiện ở miền Trung. Tại Nam bộ còn 6 đợt triều cường.
Sáng 4-11, triều cường dâng cao gây ngập nặng ở nhiều khu vực thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang. Do là vùng đất thấp như “túi chứa nước cuối nguồn lũ” kết hợp cùng triều cường nên bị ngập nặng. Theo ghi nhận của phóng viên sáng 4-11, nước tràn vào gây ngập hàng trăm nhà dân.
Đêm qua và hôm nay (27-10), ở khu vực Trung Trung bộ và Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Theo Trung tâm Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước tại hầu hết các trạm trên các sông Nam bộ sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 (âm lịch). Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 25 tới 27-10 (tức ngày mùng 1-10 âm lịch).
Do tác động của triều cường dâng cao và sóng lớn đánh mạnh những ngày qua tiếp tục làm nhiều diện tích đất đai dọc bờ biển thôn Tân Ninh Châu và Hội Tiến (thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cùng hàng loạt cây phi lao phòng hộ bị cuốn trơ gốc.
Từ tối ngày 19-10 đến 20-10, thủy triều dâng cao đã xâm thực vào vườn nhà dân đến hàng trăm mét tính từ mép biển, đồng thời gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển, đánh sập 4 tuyến đường dân sinh.
“Đây là lần đầu tiên nhà tôi bị nước từ đường Hoà Bình tràn vào”, chị Kim Chi, chủ một shop trái cây trên đường Hoà Bình cho biết. Sáng 13-10, đường Hoà Bình bị nước tràn ngập kéo dài từ lúc 7 giờ đến 8 giờ 45 phút, nước vẫn chưa rút.
Ngày 11-10, nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ tiếp tục bị ngập nghiêm trọng. Đây là ngày thứ tư triều cường dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường trong nội ô Cần Thơ; địa phương đã quyết định cho học sinh học tại nhà từ ngày 11-10 đến hết ngày 13-10.