Trốn trong va li… vượt ngục

Đ.Cao
Trốn trong va li… vượt ngục

Maria del Mar Arjona, 19 tuổi, bị cảnh sát Mexico bắt giữ sau khi cố gắng giúp chồng trốn ngục bằng cách “nhét” anh này vào va li.

Sự việc xảy ra khi Maria vào thăm chồng cô là phạm nhân Juan Ramirez Tijerina, đang phải chấp hành án phạt 20 năm tù giam vì tội buôn bán vũ khí trái phép tại một nhà tù ở Mexico.

Các quản ngục đã khám xét va li sau khi phát hiện thấy Maria ra về với trạng thái căng thẳng trong khi chiếc va li phồng to bất thường. Kết quả khiến các quản ngục quá đỗi bất ngờ khi Juan nằm gọn trong va li như tư thế của một thai nhi nằm trong bụng mẹ (ảnh).

Đ.Cao

  • Ăn 62 chiếc xúc xích trong 10 phút

Cuộc thi ăn xúc xích lần thứ 19 diễn ra tại TP New York ngày 4-7 đã khép lại với chiến thắng một lần nữa thuộc về Joey Chestnut (28 tuổi). Đây là lần thứ năm liên tiếp Joey giành chiến thắng. Thành tích năm nay của anh là ăn 62 chiếc xúc xích trong 10 phút. Năm ngoái, anh lập kỷ lục với 68 chiếc xúc xích.

Đây là năm đầu tiên thí sinh nam và nữ thi riêng biệt. Về phía nữ,  Sonya Thomas (44 tuổi) chiến thắng với 40 chiếc xúc xích cũng trong 10 phút (ảnh).

Giải thưởng cuộc thi là 10.000 USD.

N.Quỳnh

  • Hoàng tử William trổ tài trước công chúng Canada

Trong chuyến thăm Canada, Hoàng tử Anh William lần đầu tiên trổ tài trước dân chúng Canada trên đảo Hoàng tử Edward. William đã lái chiếc trực thăng quân sự tham gia cứu hộ chung với phía Canada. Anh cất cánh và hạ cánh trực thăng 2 lần xuống mặt nước. Sau đó Hoàng tử Anh cùng vợ mới cưới Kate đã xuống thuyền cùng nhau đua trên biển. Đây là chuyến công du đầu tiên ra nước ngoài của 2 người sau lễ cưới hôm 29-4. Sau Canada, họ sẽ tới Los Angeles, Mỹ.

K.M.

  • Chiêm ngưỡng “cầu vồng ngược”

Ngày 4-7 vừa qua, “cầu vồng ngược” (ảnh) đã xuất hiện trong tích tắc ở một khu dân cư thuộc hạt Leicestershire (Anh quốc). Chỉ vài người may mắn chứng kiến và ghi lại được hình ảnh của khoảnh khắc này. 

“Cầu vồng ngược” là hiện tượng thiên nhiên hiếm có, tạo nên khi ánh sáng chiếu qua hàng triệu tinh thể băng trong lớp mây mỏng của bầu khí quyển ở Bắc cực và Nam cực. Những tinh thể này ở dạng dẹt, có 6 cạnh, chuyển hướng ánh sáng, tạo ra đường cong ngược. Hiện tượng này chỉ xảy ra khi mặt trời ở thấp, dưới 32 độ tính từ đường chân trời.

N.Quỳnh

Tin cùng chuyên mục