Trung Quốc thu giữ lượng tiền giả kỷ lục

Tổng cộng 214 triệu nhân dân tệ (khoảng 33,2 triệu USD) tiền giả bị thu giữ, 14 nghi phạm bị bắt ở tỉnh Quảng Đông sau cuộc điều tra của cảnh sát Trung Quốc.
Tiền giả tổng trị giá 214 triệu nhân dân tệ (khoảng 33,2 triệu USD) bị thu giữ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: CNS ​
Tiền giả tổng trị giá 214 triệu nhân dân tệ (khoảng 33,2 triệu USD) bị thu giữ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: CNS ​

Southern Metropolis News cho biết, cảnh sát bắt đầu diều tra từ tháng 3 năm ngoái khi phát hiện tiền giả tại các thành phố Sán Vĩ, Yết Dương và Thẩm Quyến ở tỉnh Quảng Đông.

Tại Sán Vĩ, cảnh sát đã phát hiện 24 triệu nhân dân tệ giả khi bắt 8 nghi phạm. Sau đó, tiếp tục phát hiện thêm 170 triệu nhân dân tệ giả.

Vài ngày sau đó, cảnh sát bắt thêm 6 nghi phạm ở thành phố Trung Sơn và tịch thu 20,2 triệu nhân dân tệ giả cùng các loại máy móc thiết bị làm tiền giả.

Theo thông tin của Southern Metropolis News, chưa có tiền giả nào trong số này được đưa vào lưu hành.

Tin cùng chuyên mục