Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm: Sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại TPHCM

Chiều 30-12, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 đối với 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.
Tham dự buổi giám sát còn có Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và các đồng chí Bí thư 5 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.
Tại buổi giám sát, đồng chí Lê Thanh Liêm đánh giá, mặc dù tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng, tác động lớn đến kinh tế - xã hội, tuy nhiên TPHCM đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Đến nay, TPHCM đã có 4/5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm: Sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại TPHCM ảnh 1 Buổi giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Ảnh: VĂN MINH
Do đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện hồ sơ để trình lên Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Bình Chánh đạt chuẩn nông thôn mới ngay trong đầu năm 2022. Từ đó có cơ sở để công nhận TPHCM hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Bên cạnh đó, sau khi nghe các ý kiến của đại diện 5 huyện, đoàn giám sát ghi nhận và cho biết sẽ kiến nghị TPHCM xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế vùng nông thôn ngoại thành ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình và bộ tiêu chí nông thôn mới quốc gia giai đoạn 2021-2025; tập trung xây dựng bộ tiêu chí chuyển huyện thành quận, thành phố được thống nhất, hoàn chỉnh để 5 huyện có cơ sở thực hiện.
Đồng thời kiến nghị UBND TPHCM điều chỉnh quy mô, kết cấu đầu tư và tăng nguồn vốn để các địa phương có cơ sở, cũng như có kinh phí thực hiện các công trình cấp bách, trọng điểm trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm: Sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại TPHCM ảnh 2 Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung cho biết, trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè xác định sớm chuyển huyện thành quận. Ảnh: VĂN MINH
Trước đó, lãnh đạo 5 huyện đã nêu ra nhiều kiến nghị trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025. Hầu hết lãnh đạo các huyện kiến nghị TPHCM xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 để các huyện có cơ sở triển khai thực hiện, đồng thời bộ tiêu chí này phải tiệm cận với bộ tiêu chí chuyển huyện thành quận, thành phố tại các huyện giai đoạn 2021-2030.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm: Sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại TPHCM ảnh 3 Bí thư Huyện ủy huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng trao đổi tại buổi giám sát. Ảnh: VĂN MINH
Cụ thể, Bí thư Huyện ủy huyện Nhà Bè Dương Thế Trung cho biết, trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè xác định sớm chuyển huyện thành quận. Đồng thời đề nghị TPHCM cần có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các xã xây dựng nông thôn mới, có kinh phí đầu tư xây dựng các công trình quan trọng trên địa bàn.
Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên đề xuất các sở ngành quan tâm, đặc biệt là trụ sở công an các xã, thị trấn hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, rất cần kinh phí để sửa chữa, cải tạo, xây mới.
Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm: Sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại TPHCM ảnh 4 Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam cho biết, huyện Bình Chánh phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022. Ảnh: VĂN MINH
Nói về quyết tâm đưa huyện Bình Chánh trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2022, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh Trần Văn Nam cho biết, vấn đề lớn nhất của huyện hiện nay là vấn đề môi trường, trong đó có hai xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B. Do đó từ đây đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đối với các điểm kinh doanh phế liệu, huyện thành lập 5 tổ liên ngành để kiểm tra xử lý, những cơ sở nào không có giấy phép kinh doanh thì kiên quyết xử lý, đồng thời xử lý nghiêm nếu vi phạm về môi trường, phòng cháy chữa cháy…

Theo báo cáo trong 10 tháng đầu năm 2021, UBND TPHCM công nhận 5/6 xã (Tân Hiệp, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, An Phú) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 - 2020. Còn lại xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) dự kiến công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Lũy tiến đến nay, UBND TPHCM đã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho 55/56 xã, dự kiến đến cuối năm 2021 là 56/56 xã.

Về công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Cần Giờ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đến nay, có 4/5 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại huyện Bình Chánh.

Tin cùng chuyên mục