Kể từ 2g sáng ngày 19-4, các kỹ sư của CT Điện toán truyền số liệu (VDC) khu vực III, với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia tư vấn thuộc tập đoàn Cisco (Mỹ) và Công ty VDC sẽ bắt tay vào dự án nâng cấp mạng Internet VNN.
Trong thời gian từ 2g đến 4g sáng của 2 ngày 19 và 20-4, nhu cầu sử dụng các dịch vụ khai thác thông tin, truyền-nhận dữ liệu cùng các dịch vụ điện tử khác (qua Internet trực tiếp hoặc các gói dịch vụ Mega VNN, 1260, 1268, 1269, nhóm dịch vụ gia tăng) sẽ tạm thời bị gián đọan.
VDC3 đã sớm thông tin đầy đủ và sẽ cố gắng hết sức, không để xảy ra ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, học tập và làm việc của khách hàng, Trưởng đài khai thác mạng VDC3, ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định như vậy trong sáng nay, 18-4.
Ông Vinh cũng cho biết, đây là đợt tái cấu trúc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với mạng Internet VNN. Sau Đà Nẵng (trung tâm hạ tầng kỹ thuật mạng chính của khu vực miền Trung), việc tái cấu trúc sẽ được thực hiện tương tự tại Hà Nội (cho cụm hạ tầng phía Bắc – khu vực I) trong 2 ngày 23 và 24-4 và hoàn tất dự án này tại TPHCM (đối với phía Nam – khu vực II) vào 2 ngày 26 và 27-4.
Với mục tiêu hàng đầu là nâng cao năng lực làm việc của mạng trục, khi hoàn tất, tốc độ xử lý nội mạng, liên tỉnh và kết nối quốc tế qua VNN sẽ đạt mức cao nhất. Chất lượng cung ứng các dịch vụ qua mạng sẽ tốt hơn trước, các hiện tượng thường gặp như tốc độ chậm, nghẽn, đứt đoạn… sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất.
Hạ tầng kỹ thuật này cũng cho phép mạng thông tin-dữ liệu điện tử Việt Nam được triển khai đồng bộ theo tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến MPLS (Multi Protocol Label Switcling) và hàng loạt các dịch vụ gia tăng hữu ích khác trên nền mạng hiện đại sẽ được cung cấp, khai thác với chất lượng cao.
TRỌNG NGHĨA