U23 Việt Nam – U23 Lào: Bảo toàn ngôi đầu

(SGGPO).- Ở trận đấu thứ 3 của Việt Nam tại SEA Games 28, HLV Toshiya Miura đã có hàng loạt sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát của mình. Cùng với đó, thời tiết cũng đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi kỹ thuật của đội bóng áo đỏ khi trời mưa, sân trơn, bóng ướt. Tuy nhiên, đó không phải là những lý do chính khiến cho Việt Nam gần như không thể cụ thể hóa ưu thế về thời gian kiểm soát bóng của mình thành bàn thắng trong suốt 45 phút đầu trận.

Rõ ràng, HLV David Booth đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi cũng như nhân sự của chúng ta để đưa ra giải pháp giúp Lào gây khó cho các học trò của HLV Miura. Lối chơi phòng ngự kín kẽ, khả năng đeo bám tốt cùng ý thức tuân thủ kỷ luật đấu pháp tốt đã giúp các cầu thủ Lào hạn chế tối đa những pha phối hợp nhỏ, vốn là điểm mạnh của Việt Nam.

CĐV Việt Nam trên khán đài

Không thể triển khai lối chơi phối hợp nhóm trước sự đeo bám quyết liệt của Lào, HLV Miura buộc phải chỉ đạo các học trò tiếp cận khung thành đối phương bằng những đường chuyền dài, liên tục “treo” bóng vào trung lộ. Thế nhưng, thể hình thấp bé của cặp tiền đạo Văn Toàn – Thanh Bình đã không thể giúp lối chơi này phát huy hiệu quả. Chính vì điều này, HLV Toshiya Miura đã quyết định rút Thanh Bình ra để tung Mạc Hồng Quân – cầu thủ có khả năng không chiến rất tốt, vào sân ngay đầu hiệp 2.

Sự xuất hiện của Mạc Hồng Quân giúp cho thế công của Việt Nam dần khởi sắc. Dù vậy, đường vào khung thành của thủ môn Vathana vẫn bị các hậu vệ Lào bịt kín. Phút 66, bất ngờ đã xảy ra khi hậu vệ Lào truy cản pha đi bóng của Công Phượng lại trở thành cơ hội cho hậu vệ vào sân thay người Thanh Hiền có pha dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng đi vào gần, giúp Việt Nam mở tỷ số của trận đấu.

Công Phượng đi bóng trước hàng phòng ngự đối phương

Khai thông được thế bế tắc, tinh thần và lối chơi của các cầu thủ Việt Nam thanh thoát hẳn. Liên tiếp trong các phút 68, 69, 76, Phi Sơn và Mạc Hồng Quân có 3 cơ hội gia tăng cách biệt nhưng đều không thành bàn. Trong những phút còn lại, Việt Nam vẫn làm chủ thế trận nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Với chiến thắng 1-0 trước  Lào, Việt Nam bảo toàn vị trí dẫn đầu bảng B với cùng 9 điểm bằng Thái Lan nhưng xếp trên nhờ hơn hệ số phụ.

PHI HẢI
Ảnh: Dũng Phương

Phát biểu sau trận đấu

* HLV David Booth (Lào): 

Trước hết tôi xin chúc mừng đội Việt Nam đã có trận đấu rất tốt và giành chiến thắng. Đội chúng tôi thi đấu phòng ngự ở trận này tốt hơn nhiều so với trận gặp Thái Lan. Tuy nhiên, trận thua trước Việt Nam cũng làm tôi không hài lòng, nhưng phải công nhận đội Việt Nam ở SEA Games năm nay rất hay và là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay.

* HLV Miura Toshiya:

Tôi hài lòng về mặt tỷ số trong trận này, nhưng về thế trận thì các cầu thủ Việt Nam còn nhiều chuyện phải bàn. Còn về 2 trận đấu sắp tới của vòng bảng, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng để đứng đầu bảng. Vì nếu gặp Singapore ở bán kết là một bất lợi cho Việt Nam, nên mục tiêu, buộc thắng 2 trận còn lại ở vòng bảng để tránh đội chủ nhà.

Về mặt con người tôi liên tục thay đổi các cầu thủ ở vòng bảng để có sự điều chỉnh tốt nhất khi Việt Nam đi tiếp vào vòng sau. Còn về tiền đạo Mạc Hồng Quân có nét tương đồng với Lê Công Vinh, vì anh ấy biết giữ bóng và gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương và tạo nhiều khoảng trống cho các tiền đạo khác băng lên ghi bàn.

Nhật Anh


Thống kê

Mọi chỉ số thống kê đều cho thấy U.23 Việt Nam vượt trội về mọi mặt so với U.23 Lào ở trận này. Các học trò của HLV Miura có tổng cộng 9 cú sút và 4 cú đánh đầu so với 4 cú sút và 0 cú đánh đầu của các học trò HLV David Booth. Tuy nhiên U.23 Việt Nam chỉ có duy nhất 1 lần dứt điểm thành công với cú sút xa của Thanh Hiền.

Sự vượt trội của U.23 Việt Nam so với U.23 Lào còn được thể hiện ở số lần được hưởng phạt góc (9 so với 0) và tỷ lệ kiểm soát bóng (65% so với 35%).

Ở trận này, U.23 Việt Nam phạm lỗi ít hơn so với U.23 Lào (8 so với 9) nhưng lại phải nhận nhiều thẻ vàng hơn so với đối thủ (2 – Mạnh Hùng, Công Phượng so với 1).

Thùy Trâm


 Con số

1- Với 3 trận thắng tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội cả Việt Nam lẫn Thái Lan chỉ cần đúng 1 điểm nữa là lấy vé vào bán kết trong khi các đội ở bảng B lần lượt còn tới 2 lượt trận nữa.

6- Việt Nam toàn thắng trong 6 lần giáp mặt với Lào kể từ lúc SEA Games giới hạn cho các cầu thủ U.23 nhưng đây là chiến thắng kém thuyết phục nhất.

9- Có 9 cầu thủ Việt Nam ghi bàn ở SEA Games lần này, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào. Trong đó, Nguyễn Công Phượng đóng góp nhiều nhất với 3 lần lập công. Tuy nhiên số 10 của Việt Nam vẫn còn kém Chananan Pombuppha (Thái Lan) 1 bàn.

12- Tính đến giờ các học trò của HLV Toshiya Miura ghi bàn nhiều nhất với 12 lần sút tung lưới đối phương.

20- 4 Trong 6 trận đã đấu Việt Nam phá lưới Lào 20 lần và chỉ để thủng lưới 4 bàn.

Trung Tín

Tin cùng chuyên mục