Từ khóa: #ung thư đại trực tràng

Bác sĩ đang nội soi trực tràng cho người bệnh

Ung thư đại trực tràng gia tăng, trẻ hóa

Ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là một trong những ung thư phổ biến hàng đầu trên thế giới. Bệnh thường gặp ở người 55 tuổi trở lên; tuy nhiên, trong những năm gần đây, mô hình bệnh UTĐTT theo lứa tuổi đã và đang thay đổi với tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi ngày càng tăng. 
Dấu hiệu ung thư đại trực tràng

Khoảng 16.000 trường hợp mới mắc ung thư đại trực tràng mỗi năm

Ung thư đại trực tràng là ung thư gây tử vong và có số ca mắc mới đứng thứ 5, sau ung thư gan, phổi, vú và dạ dày. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 16.000 trường hợp mới mắc ung thư đại trực tràng. Riêng Bệnh viện Chợ Rẫy trung bình mỗi năm thực hiện khoảng 1.200 ca phẫu thuật ung thư đại trực tràng.
Tầm soát ung thư đại trực tràng thông qua nội soi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cảnh báo ung thư đại trực tràng gia tăng

Ở Việt Nam, ung thư đại trực tràng đứng hàng thứ 4 ở nam và thứ 3 ở nữ. Các chuyên gia y tế cảnh báo: lối sống ít vận động, ăn đồ ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ, lạm dụng bia rượu và thuốc lá… đã khiến nhiều người trở thành nạn nhân của ung thư đại trực tràng.
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân

Tặng 1.000 phiếu khám, tầm soát ung thư đại trực tràng

Nhằm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư đại trực tràng và mang đến cơ hội thăm khám, tư vấn cùng các bác sĩ chuyên khoa ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Bình Dân tổ chức chương trình “Tư vấn tầm soát miễn phí ung thư đại trực tràng cho 1.000 người” vào lúc 13-16 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 28-5 tại Khu Điều trị Kỹ thuật cao, Bệnh viện Bình Dân, đăng ký qua tổng đài 1900 7123.
Hình ảnh chụp chiếu cho thấy khối u kích thước khá lớn

Kỹ sư Nhật cắt ung thư trực tràng tại Việt Nam

Ông Udagawa KemlChi (62 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) sinh sống, làm việc tại Việt Nam đã 8 năm và kỹ sư làm việc tại Công ty xây dựng Kanto. Khi biết mình mắc căn bệnh ung thư trực tràng, ông Udagawa KemlChi đã chọn điều trị tại Bệnh viện K mặc dù có bảo hiểm tại Nhật Bản.