Phẫu thuật thành công 2 bệnh nhân ung thư gần 90 tuổi

Hiện nay nhiều gia đình có người thân hơn 80 tuổi bị phát hiện ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không chữa trị vì cho rằng khó cứu chữa được, nhưng thực sự đây là suy nghĩ sai lầm.

Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân gần 90 tuổi bị ung thư. Trường hợp đầu tiên là ông Hồ Năng T. (88 tuổi, ở Hà Tĩnh) bị Hà Tĩnh.

Do bệnh nhân có tiền sử ung thư dạ dày đã phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày cách đây 40 năm nên khi ông T. tới Bệnh viện K khám, các bác sĩ đã chỉ định chụp chiếu và làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.

Các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định phẫu thuật. Sau 4 giờ phẫu thuật, ê kíp mổ đã cắt toàn bộ dạ dày, loại bỏ tổn thương và tạo hình dạ dày mới cho bệnh nhân. Ông T. hồi phục tốt và đã ra viện sau 7 ngày điều trị. 

Cũng tại khoa Ngoại bụng 1, bệnh nhân Vũ Thị K. (86 tuổi, ở Hải Dương) bị ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển, đã được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt đại trực tràng, nạo vét hạch. Sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân K. dần ổn định, có thể nói chuyện, vận động bình thường. 

Theo TS Phạm Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại bụng 1 - Bệnh viện K, ung thư đường tiêu hóa là bệnh ung thư thường gặp và nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Hiện nay nhiều gia đình có người thân hơn 80 tuổi bị phát hiện ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không chữa trị vì cho rằng khó cứu chữa được, nhưng thực sự đây là suy nghĩ sai lầm.

“Tuổi cao là một trong những vấn đề cần cân nhắc khi tiến hành điều trị ung thư, nhưng người bệnh đừng vội từ bỏ. Trong điều kiện cho phép và đảm bảo kỹ thuật vẫn nên tiến hành phẫu thuật, giúp cải thiện chất lượng sống cho người bệnh”, bác sĩ Bình nêu rõ. 

Tin cùng chuyên mục