Serie A - vòng 28

Ưu thế thuộc về Juve

Sampdoria và HLV Walter Novellino sẽ cố gắng để ngoài tai mọi lời đồn đại không có lợi cho tinh thần của đội bóng để tập trung tiếp gã khổng lồ Juventus trên sân Luigi Ferraris. Giới truyền thông Italia trong những tuần gần đây cho rằng ông Novellino sẽ sớm bị sa thải vì không thể đưa đội bóng trở lại vị trí cạnh tranh suất tham dự cúp châu Âu mùa bóng tới.

Ưu thế thuộc về Juve ảnh 1

Tiền đạo David Trezeguet ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt đi Juventus thắng Sampdoria 2-0.

Giờ đây, việc ra đi của vị HLV này càng có cơ sở hơn khi một số nguồn tin cho rằng ông chuẩn bị thay thế người đồng nghiệp Giuseppe Papadopulo ở Palermo vào cuối mùa bóng. Trước tình hình này, ông Novellino cho rằng cách tốt nhất để dập tắt mọi lời đồn đại là phải thắng Juve hoặc ít ra cầm chân được đối thủ này.

Thế nhưng, Sampdoria chưa bao giờ thắng nổi Juve trên sân nhà trong suốt 10 năm qua. Vả lại, phong độ của họ trong 2 vòng đấu gần đây rất kém với hai trận thua liên tiếp trước những đối thủ “xoàng” như Ascoli và Siena.

Trận thua thứ ba liên tiếp ở vòng đấu này hẳn sẽ là một tai họa cho Sampdoria, bởi họ sẽ đến sân San Siro gặp Inter Milan vào cuối tuần tới và đó là trận đấu mà họ sẽ khó kiếm điểm. Song, may mắn cho đội hình xuất phát lần này là tiền đạo Francesco Flachi kịp trở lại sau khi hết hạn treo giò. Sự có mặt của Flachi sẽ giúp ông Novellino có sự lựa chọn cho vị trí tiền đạo thứ hai giữa cầu thủ trẻ Salvatore Foti, Corrado Colombo và Kutuzov.

Juventus được xem là đội bóng bất bại vì trận thua duy nhất của họ diễn ra cách đây 4 tháng (thua AC Milan 1-3 vào ngày 29-10-2005). Vốn từng thắng 4 trong 5 trận gần đây trên sân Luis Ferraris, Lão phu nhân tin rằng họ sẽ giành thêm trận thắng thứ 5 và gia tăng số trận thắng mùa này lên 23 trận.

Ngoài ra, nếu xét lịch trình thi đấu của Juve trong 7 ngày tới, thì Sampdoria được xem là đối thủ “dễ thở” nhất, bởi đội quân của HLV Fabio Capello sẽ gặp Werder Bremen vào giữa tuần để quyết định cho việc lọt vào vòng tứ kết Champions League, trước khi tiếp AC Milan trên sân Delle Alpi cho vòng đấu 29 Serie A. Do đó, nếu không thắng nổi Sampdoria (và nếu AC Milan thắng Empoli), một lần nữa Juve sẽ giúp AC Milan nuôi hy vọng cho cuộc chạy đua đoạt Scudetto như ở vòng đấu thứ 9. Đó là điều mà ông Capello và các học trò không hề muốn.

Về đội hình, ông Capello có thể sẽ đưa ra đội hình mạnh nhất. Trên hàng tấn công, ngoài cặp Ibrahimovic-Trezeguet, Del Piero đã lấy lại được phong độ ghi bàn và chắc chắn anh sẽ tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp với hy vọng có mặt ở tuyển Italia tham dự World Cup 2006. Ở tuyến giữa, ông Capello có thể sẽ sử dụng Adrian Mutu ở vị trí của Nedved bởi anh được xem là người có duyên ghi bàn vào lưới Sampdoria. Cuối cùng, hậu vệ Manuele Blasi sẽ chơi ở cánh phải nếu Zambrotta chưa kịp hồi phục chấn thương.

Dự đoán: Juventus thắng 2-1. 

* AC Milan (2) – Empoli (18)

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi AC Milan giành 3 điểm trên sân San Siro trước một Empoli đang ở khu vực cầm đèn đỏ. Đội quân của ông Carlo Ancelotti vừa giành 4 trận thắng liên tiếp gần đây, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn và đặc biệt vượt lên trên Inter với cách biệt 2 điểm sau 27 vòng đấu.

Chắc chắn, hàng phòng thủ Empoli sẽ không chịu nổi sức mạnh tấn công của các chân sút Gilardino, Shevchenko và Filippo Inzaghi khi biết rằng ba cầu thủ này ghi 11 bàn trong tổng số 12 bàn thắng của đội bóng trong 4 trận gần đây.

Dự đoán: AC Milan thắng 2-0.

CÔNG ĐẠM - NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục