* Federer và Nadal tái ngộ ở chung kết

Venus Williams.
Đúng như những gì mình đã nói trước trận chung kết, Venus đã chứng tỏ cô đang nhận được niềm cảm hứng đầy say mê, rất kiên cường từ Serena Williams - em ruột của cô - và đó chính là cơ sở để mang Venus đến ngôi vô địch Wimbledon 2007. Trong một trận đấu mà chấn thương ở cơ háng liên tục gây ảnh hưởng đến khả năng của Venus ở ván thứ hai, cô vẫn cắn răng thi đấu thật kiên cường như hình ảnh của Serena mấy ngày trước. Và cô đã đánh gục tay vợt gây bất ngờ nhất ở mùa giải năm nay - Marion Bartoli - với điểm số 6/4, 6/1.
Có vẻ như Bartoli không thể tạo thêm bất ngờ. Trước một Venus dẻo dai, săn chắc, tay vợt trẻ người Pháp luôn bị dồn ép và đẩy sát về khu cuối sân. Những quả giao bóng quá mạnh của Venus lại tiếp tục là thứ vũ khí hiệu quả để cô giành chiến thắng 6/4 trong ván thứ nhất. Sang ván thứ hai, khi Venus đang dẫn 2-0, cô đột nhiên ra dấu cho trọng tài tạm ngừng trận đấu và yêu cầu gặp bác sĩ. Venus đã phải ngồi ở khu nghỉ ngơi hơn 5 phút và được bác sĩ chăm sóc cẩn thận. Sau đó, cô quay trở lại với dáng vẻ khó nhọc. Nhưng Bartoli cũng không thể tận dụng cơ hội này để bứt lên. Sau khi để thua rơ thứ 3 (rơ Bartoli cầm giao bóng) và để đối thủ rút ngắn điểm số 1/2, Venus đã thắng hết trong 5 rơ đấu còn lại. Cô đã giành match-point bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và đó cũng là cú ace duy nhất trong toàn trận của cô.
Trong khi Bartoli nước mắt vòng quanh - dù trước trận, cô từng nói vị thế mình là không có gì để mất - Venus hạnh phúc chỉ tay lên khán đài, nơi có Serena và mẹ cô đang đứng. Ở vị trí thứ 31 thế giới, Venus đã trở thành tay vợt có thứ hạng rất thấp nhưng vẫn giành được Wimbledon. Hồi năm 2005, cô từng đăng quang giải này từ vị trí thứ 16 thế giới.
Ở giải nam, Roger Federer đã thổi bay Richard Gasquet với điểm số 7/5, 6/3, 6/4 trong trận bán kết thứ nhất. Trong trận bán kết thứ hai, Rafael Nadal cũng có một chiến thắng chóng vánh khi Djokovic bỏ cuộc ở ván đấu thứ 3 lúc đang bị Nadal dẫn 4/1. Trước đó, Djokovic thắng trước 6/3 rồi để thua 1/6.
Federer và Nadal sẽ tái ngộ trong trận chung kết năm 2007 - đó là sự lặp của năm 2006.
ĐỖ HOÀNG