Trận đấu thứ 3 vòng loại bảng F giải vô địch châu Á 2007 gặp Lào diễn ra chiều qua 1-11 tại Indonesia, đội U16 Việt Nam có 2 sự thay đổi khi Đình Lợi vào thay Ngọc Long ở vị trí tiền vệ cánh trái, và Chí Tâm vào đá vị trí tiền vệ cánh phải của Văn Nhuần để cầu thủ này lên đá tiền đạo thay cho Quách Tân.
Do trời mưa lớn, nên trận đấu phải lùi lại 25 phút so với giờ thi đấu chính thức. Đội U16 Việt Nam khởi đầu trận đấu khá tốt, ngay phút thứ 10, đường chuyền từ cánh của Văn Thanh, Văn Nhuần bật cao đánh đầu mở tỷ số 1-0. Từ lúc này, đội Lào củng cố lại đội hình và tỏ ra lấn lướt. Tuy nhiên, lối chơi phản công suýt nữa giúp đội Việt Nam nâng cao cách biệt nếu như Văn Nhuần tỉnh táo hơn trong pha đối diện với thủ môn ở phút 60. Trước sức ép liên tục của các cầu thủ Lào, hàng phòng thủ Việt Nam đã bộc lộ sơ hở để đối phương ghi 2 bàn ở phút 6e50 và 85 vượt lên dẫn lại 2-1. Phút 87, một lần nữa, Văn Nhuần đối diện với thủ môn lại xử lý không thành công. Vẫn bài toán dứt điểm kém, một lần nữa Việt Nam lại thất thủ trước đội Lào, ở giải vô địch Đông Nam Á, chúng ta từng thua với tỷ số 0-2.
Trong trận đấu còn lại, đội Nhật Bản thắng Hong Kong với tỷ số 7-0 được 12 điểm giành chiếc vé đầu tiên vào vòng chung kết. Đội Việt Nam chỉ được 2 điểm sau 3 trận đứng thứ 4, hết cơ hội tranh chấp chiếc vé còn lại của bảng.
LÊ TRỰC