Việt Nam là điểm đến mới của các nhà đầu tư Nhật Bản

Việt Nam là điểm đến mới của các nhà đầu tư Nhật Bản
Việt Nam là điểm đến mới của các nhà đầu tư Nhật Bản ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và Thị trưởng Yokohama Hiroshi Nakada tại lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai thành phố. Ảnh: V.M.

Ngày 23-10, đoàn đại biểu chính quyền và các doanh nghiệp TPHCM do Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu tiếp tục ngày thứ hai trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Hoạt động đáng chú ý nhất trong ngày là buổi lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa TPHCM và TP Yokohama do Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và Thị trưởng Yokohama Hiroshi Nakada ký kết. Bản ghi nhớ nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi các đoàn doanh nghiệp, phát triển thương mại và đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi; mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai bên đồng thời tạo cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp này...

Trước đó, đồng chí Lê Hoàng Quân đã tới thăm Trung tâm Hỗ trợ kinh doanh thế giới (WBC) tại thành phố Yokohama.

Điểm đáng chú ý khác trong chuyến thăm của đoàn là Hội thảo “Thành phố Hồ Chí Minh-Việt Nam: Thời điểm đầu tư đã đến” do Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp với Sở Kinh tế và Du lịch thành phố Yokohama tổ chức. Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế của thành phố.

Đồng chí cho biết hiện tổng vốn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt trên 1 tỷ USD, hơn 3.000 người Nhật Bản sinh sống và làm ăn tại Việt Nam và hơn 380 ngàn lượt khách Nhật Bản thăm Việt Nam. Điều đó nói lên rằng người dân Nhật Bản hiện đang rất quan tâm đến Việt Nam. Theo thăm dò của TP Yokohama, hơn 90% nhà đầu tư Nhật Bản được hỏi đều bày tỏ mong muốn tới Việt Nam làm ăn. Chính vì vậy, hội thảo đã thu hút 150 nhà đầu tư của Nhật Bản tham dự, vượt xa mức dự kiến ban đầu.

Đa số các nhà đầu tư Nhật Bản đánh giá cao thị trường Việt Nam, xem Việt Nam là điểm đến mới sau Trung Quốc. Tuy nhiên, một số vẫn còn băn khoăn về thủ tục nhập cảnh khó khăn, chi phí thuê mặt bằng cao, tình trạng giao thông ách tắc… Ông Trương Trọng Nghĩa, Giám đốc ITPC cho biết hiện nay thủ tục nhập cảnh Việt Nam đã được đổi mới rất nhiều so với cách đây vài năm. Việt Nam cấp giấy phép đặc biệt cho các nhà đầu tư nên thủ tục nhập cảnh không phải là vấn đề lớn. Về vấn đề giá cho thuê văn phòng tại TPHCM còn cao, ông Nghĩa cho biết đây là kết quả của tình trạng cung không theo kịp cầu.

Ông khẳng định với các nhà đầu tư Nhật Bản rằng với nhiều cao ốc văn phòng đang được xây dựng, trong vài năm tới, tình trạng này sẽ được khắc phục. Riêng về tình trạng giao thông ách tắc, Giám đốc Sở Giao thông Công chính Trần Quang Phượng cho biết, thành phố có nhiều dự án xây dựng đường cao tốc nối liền trung tâm thành phố với các khu công nghiệp thuộc các tỉnh trọng điểm kinh tế phía Nam, mở rộng quốc lộ 13 nối TPHCM với Bình Dương, xây dựng đường trên cao từ sân bay Tân Sơn Nhất ra xa lộ Hà Nội…

Vũ Minh (từ Yokohama)

Trong chuyến thăm Nhật Bản, phái đoàn thành phố đã ghé thành phố Kyoto, nơi đặt trụ sở của Tập đoàn NIDEC. Tại đây, ông Lê Thái Hỷ, Phó ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (KCNC) và ông Yasunobu Toriyama, Phó Chủ tịch Tập đoàn NIDEC đã ký kết bản ghi nhớ thực hiện dự án của Công ty Japan Servo (công ty con của NIDEC) tại KCNC. Theo bản ghi nhớ này, KCNC đồng ý thông qua một khu đất để cho Japan Server xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh các động cơ chính xác nhỏ. NIDEC hiện có 5 công ty hoạt động ở Việt Nam (4 ở TPHCM và 1 ở Hà Nội). NIDEC đứng đầu thế giới về lĩnh vực quạt dành cho ổ cứng, chiếm 75% thị trường toàn cầu. Tính đến 30-9-2007, hai dự án của NIDEC tại KCNC TPHCM (NIDEC Vietnam và NIDEC Sankyo) đạt giá trị xuất khẩu 65,4 triệu USD với tổng số lao động 1.502 người

Tin cùng chuyên mục