Việt Nam sẽ có chính sách tốt cho sản xuất nguyên liệu hàng không bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà quản lý cấp cao từ 52 công ty Hoa Kỳ sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách, cơ hội bán hàng, cung ứng và đầu tư.
Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong buổi làm việc tại Bộ Tài chính
Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong buổi làm việc tại Bộ Tài chính

Chiều tối 21-3, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức họp báo để thông tin chi tiết xung quanh chuyến đi của phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện hai nước.

Theo thông tin từ cuộc họp báo, trong khuôn khổ chuyến thăm, các nhà quản lý cấp cao từ 52 công ty Hoa Kỳ sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo nhiều bộ, ngành để thảo luận về các vấn đề liên quan đến chính sách, cơ hội bán hàng, cung ứng và đầu tư.

Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của USABC khẳng định: “Bất chấp những trở ngại và thách thức được dự báo đối với nền kinh tế Việt Nam năm nay, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn tin tưởng mạnh mẽ vào triển vọng tăng trưởng và sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam”.

Cũng theo đại diện USABC, các công ty Hoa Kỳ đang chứng kiến xu hướng tiếp tục mở rộng trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam trong các ngành bán dẫn, FMCG, đồ chơi, đồ nội thất, lương thực thực phẩm, kinh tế số, kinh tế số sáng tạo, dịch vụ tài chính ngân hàng và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, lĩnh vực hàng không, vũ trụ, quốc phòng và an ninh cũng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cả hai phía.

Trong ngày 21-3, ngày đầu tiên đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Ted Osius làm Trưởng đoàn đã có nhiều cuộc làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam: Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ KH-ĐT.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã đại diện cho các bộ, ngành tiếp đoàn doanh nghiệp và giải đáp nhiều vấn đề được các nhà đầu tư nêu về thủ tục hải quan; sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF); phát triển công nghiệp sáng tạo…

Đáng lưu ý, lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Tài chính ghi nhận, đánh giá cao ý định hợp tác sản xuất SAF và khẳng định đây là lĩnh vực thuộc diện hưởng ưu đãi vì phù hợp với mục tiêu giảm phát thải về 0% đến năm 2050 như Việt Nam đã cam kết.

Danh sách các công ty tham gia phái đoàn doanh nghiệp thường niên 2023: 3M, Abbott, AES, AIG, Amazon Web Services, Apple, Bay Global Strategies, Bell, Boeing, Citi, Coca - Cola Beverages Vietnam, Energy Capital Vietnam, Fedex, Ford, GSK, J.P. Morgan Chase, KKR, Lockheed Martin, Mariott International, MasterCard, Meta, Mondelez, MSD, MSD Animal Health, Netflix, Organon, PepsiCo, P&G, Roblox, Salesforce, Samtec, SpaceX, Suntory Pesico Vietnam Beverage, Tilleke & Gibbins, UL Solutions, UPS, Viatris, Vinfast, Visa, Vriens & Partner.

Danh sách các công ty tham gia phái đoàn sức khỏe và khoa học đời sống: Abott, Boston Scientific, GE Health, GSK, Illumina, Johnson & Johnson, Medtronic, MSD, Pfizer, Reckitt, Varian Medical Systems, Viatris, Amazon Web Services, Bay Global Strategies.

Tin cùng chuyên mục