Trong mùa đấu 2007, Roger Federer phải thắng thêm nhiều giải nữa để khẳng định anh thật sự là số 1 thế giới. Federer vẫn chưa thể vô địch Pháp mở rộng. (năm nay anh thua Nadal ở trận chung kết).
Vì thế, anh hạ mục tiêu năm 2007 phải đăng quang trên mặt sân đất nện Roland Garros lần đầu tiên. Federer, 25 tuổi, chiếm ngôi số 1 thế giới từ ngày 2-2-2004 và anh gom dư điểm để đến tháng 2-2007 có thể phá đổ kỷ lục 160 tuần liên tiếp ngự ngôi số 1 thế giới của Jimmy Connors.
Trước đó trong tháng Giêng, có thể anh đã vô địch Australia mở rộng lần thứ ba (và sẽ là Grand Slam thứ 10 trong sự nghiệp của anh).

Agassi chia tay với tennis đỉnh cao.
Nadal số 2 thế giới cũng có một năm thành công. Ngoài chức vô địch Pháp mở rộng, anh cũng vào đến trận chung kết Wimbledon và lập kỷ lục thế giới mới về số trận thắng liên tiếp trên mặt sân đất nện: 60 trận.
Năm nay 20 tuổi, Nadal sẽ tham dự Australia mở rộng để khởi động mùa đấu 2007 thật mạnh mẽ nhằm bù lại chuyện phải nghỉ thi đấu 6 tuần đầu tiên của năm 2006. Nadal sẽ mở mùa đấu của mình ngày 1-1-2007 tại giải Chennai Open rồi đến Sydney dự giải Medibank International, ở hai nơi anh đều là hạt giống số 1.
Mùa tennis nữ tiếp tục khẳng định trình độ cao của các tay vợt hay nhất thế giới, nhưng Amelie Mauresmo chứng minh cô có thể thắng trên các mặt sân khác nhau. Cô gái Pháp vô địch Australia mở rộng và Wimbledon, chỉ để thua trong trận chung kết giải cuối mùa Masters trước Justine Henin Hardenne, người có mặt ở chung kết 4 giải Grand Slam - một thành tích kể từ sau Martina Hingis năm 1997 - nhưng chỉ vô địch Pháp mở rộng, thua Maria Sharapova ở Mỹ mở rộng.
Justine kết thúc mùa đấu với danh hiệu số 1 thế giới và lẽ ra, đã có thêm chức vô địch Fed Cup 2006, nếu không phải bỏ cuộc ở trận đôi quyết định do chấn thương đùi. Vì lý do này mà Italia lần đầu tiên vô địch Fed Cup.
Đội tuyển Nga cũng vô địch Cúp Davis, sau khi thắng Argentina 3-2 trên sân nhà Moscow và nhờ phong độ tuyệt vời của Marat Safin. Nếu tránh được những chấn thương thường xảy ra trong sự nghiệp, trong tương lai Safin sẽ là kình địch của Federer.
Năm 2006 cũng đánh dấu bằng cuộc giã từ sân quần vợt của lão tướng Mỹ Andre Agassi 36 tuổi, sau khi anh để thua trước Benjamin Becker ở vòng 3 Mỹ mở rộng. Agassi có tổng cộng 8 chức vô địch Grand Slam và là một trong những tay vợt từng thắng đủ 4 giải Australia, Mỹ, Pháp mở rộng và Wimbledon.
Trung Trực