Vũng Tàu xử phạt hàng chục trường hợp ra đường khi không cần thiết

Ngày 15-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Vũng Tàu cho biết, trong ngày 14-7 (ngày đầu tiên toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16), lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 25 trường hợp do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.
Vũng Tàu xử phạt hàng chục trường hợp ra đường khi không cần thiết ảnh 1 Một trường hợp ra ngoài khi không cần thiết bị lực lượng công an phường 2 (TP Vũng Tàu) phát hiện và lập biên bản xử phạt
Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm vì có hành vi đi ra đường trong trường hơp không thật sự cần thiết, không xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp cán bộ, công nhân viên, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, làm nhiệm vụ trực chiến, phòng chống dịch; 5 trường hợp có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm là 46 triệu đồng.

Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên, cơ bản người dân TP Vũng Tàu chấp hành nghiêm các quy định khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16. Tuy nhiên, một số cá nhân vẫn ra đường đi tập thể dục và làm một số công việc không cần thiết nên bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ xác nhận trên địa bàn có 2 cán bộ công an của thị xã là N.S. (29 tuổi) và N.V.N. (32 tuổi) có kết quả test nhanh và xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Cả hai đều tham gia trực tại các chốt kiểm soát y tế trên Quốc lộ 51 và riêng anh N. trước khi phát hiện nghi mắc Covid-19 có tham gia công tác với đoàn của Sở TN-MT đi khảo sát tại cống số 6 xã Tân Hải.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết nguồn lây, rà soát và cách ly các trường hợp có liên quan.

Vũng Tàu xử phạt hàng chục trường hợp ra đường khi không cần thiết ảnh 2 Một chốt kiểm soát và khai báo y tế trên Quốc lộ 51

Tin cùng chuyên mục