Theo ông Thuận, đến ngày 22-5, xã Hoài Hương đã tiếp nhận được 236 đơn thư tố cáo của người dân liên quan đến vụ vỡ hụi do bà S. và bà G. cầm cái với số tiền lên đến 16 tỷ đồng. “Hiện chúng tôi đã chuyển toàn bộ các đơn thư tố cáo và vụ việc lên cơ quan công an huyện để thụ lý, xác minh, điều tra vì vụ việc đã vượt tầm kiểm soát của địa phương…”, ông Thuận cho biết.
Cũng theo ông Thuận, những người tham gia chơi hụi do bà S. và bà G. cầm cái bắt đầu từ năm 2006 đến nay. Qua đơn thư tố cáo, người “gửi” ít nhất 4 - 5 triệu, người nhiều nhất khoảng 500 triệu đồng. Ngoài xã Hoài Hương, còn hàng trăm người dân ở 7 đến 8 xã trong huyện Hoài Nhơn liên quan đến vụ vỡ hụi này.
Được biết, bà S. và bà G. làm nội trợ, có chồng đi tàu biển đánh bắt hải sản. Quá trình cầm cái gom hụi, 2 bà này đã gom tiền của rất nhiều người dân đủ thành phần giàu có, nghèo khó, nông dân…
“Nhiều người dân thấy lãi suất cao nên mới đồng ý đem tiền đến gửi cho hai chị em bà S. và bà G... Nhiều lần xã vận động tuyên truyền nhưng người dân vẫn không chịu nghe…”, ông Thuận nói thêm.
Theo tin từ địa phương, hiện bà Mai Thị G. không có mặt ở địa phương, còn bà Mai Thị S. đã về nhà sau một ngày vắng mặt.
Các tin, bài viết khác
-
Xe khách va chạm với container, tài xế mắc kẹt trong cabin
-
Băng nhóm thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy ở TP Thủ Đức sa lưới
-
Thanh niên vứt 12.000 viên ma túy xuống đường khi bị công an phát hiện
-
Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam
-
Người đàn ông ngồi cheo leo trên nóc tòa chung cư liên tục la hét
-
Xe quên kéo kính, nữ chủ nhân mất trộm túi xách có 120 triệu đồng
-
Đồng Nai: Nghi can bắn chết thanh niên giữa đường phố Biên Hòa ra đầu thú
-
Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí đuổi đánh người ở trung tâm TPHCM
-
Triệt phá băng nhóm đưa người vượt biên trái phép
-
Đà Nẵng: Một tàu cá bốc cháy giữa trưa, cháy lan sang tàu bên cạnh