Xăng dầu sinh học không thực sự là… sinh học

Cơ quan nhiên liệu tái tạo Anh (ARFA) vừa cho biết họ thất vọng vì đại đa số nhiên liệu (xăng và dầu diesel) sinh học đang lưu hành hiện nay ở Anh đều không đạt tiêu chuẩn môi trường mặc dù vẫn có lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường thấp hơn các loại nhiên liệu truyền thống.

Cơ quan này cho rằng các nhà cung cấp nhiên liệu sinh học đã chạy theo số lượng mà quên chất lượng. Nhiên liệu sinh học hiện nay đang được trộn chung với nhiên liệu truyền thống nhằm giảm bớt khí thải độc hại cho môi trường. Tuy nhiên, số liệu của RFA cho thấy chỉ có 33% các loại nhiên liệu sinh học đạt tiêu chuẩn về môi trường.

Tại Anh, 80% nguyên liệu để sản xuất nhiên liệu sinh học đều phải nhập khẩu nhưng đa số lại có chất lượng kém nên sản xuất ra nhiên liệu sinh học không tốt. Người ta hy vọng sắp tới sẽ có thể dùng rác thải, lá cây hoặc những loại cây sống ở vùng đất khô cằn để làm nhiên liệu sinh học thay cho các loại hoa màu như mía, bắp, khoai.

Điều này nhằm giảm nguy cơ mất cân bằng an ninh lương thực (giảm diện tích trồng lúa).

K.Minh

Tin cùng chuyên mục