Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng đội ngũ cán bộ vững mạnh lượng và chất

Ngày 5-11, sau 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 bế mạc.

Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Lãnh đạo các cơ quan, sở, ngành tham dự Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: CAO THĂNG

Lãnh đạo các cơ quan, sở, ngành tham dự Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: CAO THĂNG

Cùng dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Hồ Hồng Nguyên, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn; Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nguyên Phó Bí thư Thành Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; Trương Mỹ Lệ, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn; Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM…

Hội có lượng “Sinh viên 5 tốt” nhiều nhất

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đánh giá, đây là nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều khó khăn thử thách, đan xen cả thời cơ do dịch Covid-19; thiên tai diễn biến phức tạp; sự chuyển đổi phương thức đào tạo; chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ… Tuy nhiên, bằng lòng nhiệt huyết và trách nhiệm, đội ngũ cán bộ hội, hội viên, sinh viên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nhiều dấu ấn.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu. Ảnh: CAO THĂNG

Trong đó, TPHCM nhiều năm liền là đơn vị nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu. Trong 3 năm nhiệm kỳ, Hội Sinh viên Thành phố có số lượng sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương nhiều nhất; thành lập mới 6 tổ chức Hội Sinh viên trong bối cảnh công tác thành lập hội gặp khó khăn.

Những con số biết nói, đầy ấn tượng đã khẳng định vị thế, sức sống của phong trào sinh viên thành phố mang tên Bác trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tặng hoa và trao tặng bảng tượng trưng gói hỗ trợ vay học phí lãi suất 0% đến Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết tặng hoa và trao tặng bảng tượng trưng gói hỗ trợ vay học phí lãi suất 0% đến Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: CAO THĂNG

Với mặt còn hạn chế, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành khóa VII có các giải pháp cụ thể khắc phục. Đồng chí gợi mở, cần tối ưu hóa vai trò chủ thể sinh viên trong hoạt động hội; xác lập phương châm, xác định sinh viên là sức mạnh nội lực trọng tâm của tổ chức hội; xây dựng chương trình hoạt động gần gũi, hỗ trợ đồng hành hiệu quả hội viên, sinh viên, đặc biệt sinh viên người dân tộc thiểu số, nữ sinh viên…

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII. Ảnh: CAO THĂNG

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII. Ảnh: CAO THĂNG

Hội Sinh viên TPHCM cũng cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp, hội nhập, đặc biệt với lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Song song, xác định tâm thế, làm tốt vai trò tiên phong tham gia chuyển đổi số, xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại; trở thành đầu tàu dẫn dắt công tác hội và phong trào sinh viên.

Hội phải phát huy tính dẫn dắt thông qua mô hình có sức ảnh hưởng, chủ động tiếp sức, hỗ trợ phong trào cho địa phương khó khăn với tinh thần “TPHCM vì cả nước”.

Sinh viên TPHCM góp phần xây dựng hình mẫu

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc biểu dương nỗ lực và thành tích mà Hội Sinh viên Thành phố đạt trong nhiệm kỳ qua. Đại hội VII nhiệm kỳ 2023-2028 đánh dấu mốc quan trọng 28 năm xây dựng và phát triển hội, khẳng định tinh thần sinh viên thành phố “sáng tri thức, vững kỹ năng, tiên phong hội nhập”.

Với nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị tổ chức hội, sinh viên học tập nâng cao trình độ, có tri thức, phẩm chất đạo đức; trách nhiệm, niềm tin vào cuộc sống, lạc quan, yêu đời. Qua đó, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên TPHCM “yêu nước, khát vọng, đạo đức, trách nhiệm, tri thức, năng động, văn minh”.

Cùng với đó, tiếp tục chú trọng sâu sắc nội dung, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số trong triển khai phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, thích ứng nhanh, sẵn sàng hội nhập; chăm lo, hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện… từ đó tạo sự hấp dẫn, thu hút đông đảo sinh viên thành phố tham gia.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại đại hội. Ảnh: CAO THĂNG

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ tại đại hội. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phân tích, các cấp hội cần coi đây là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức; quan tâm, tìm hiểu, nắm bắt các nhóm nhu cầu cơ bản của thanh niên, sinh viên. Từ đó, thiết kế, triển khai hoạt động, phong trào phù hợp đặc tính, lứa tuổi, môi trường, xu hướng… thông qua các hình thức sinh động, đa dạng; khẳng định vai trò của tổ chức hội trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng, cũng như sẵn sàng lắng nghe, ủng hộ, làm cho sinh viên tin tưởng tìm đến, coi hội là ngôi nhà chung.

Ngoài ra, cần động viên, khích lệ, tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đẩy mạnh khởi nghiệp, để sinh viên phải là lực lượng dấn thân mạnh mẽ vào khởi nghiệp sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số; phối hợp các sở, ban, ngành triển khai chương trình “Sáng kiến sinh viên”, tạo môi trường thuận lợi nhất để hỗ trợ sinh viên hình thành, hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến, dự án khởi nghiệp, có cơ hội tiệm cận thị trường lao động trong và ngoài nước, góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội Sinh viên TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội Sinh viên TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng đội ngũ cán bộ vững mạnh về lượng, chất và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; quan tâm phát hiện bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hội có bản lĩnh, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, giỏi kỹ năng trong tập hợp, đoàn kết hội viên và tổ chức triển khai chương trình, hoạt động đề cao tính thủ lĩnh; triển khai học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh mọi lúc, mọi nơi; quan tâm xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ở từng cấp hội.

Đồng chí tin tưởng, các đồng chí được bầu trong Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Thường trực và Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ mới với bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao, sẽ thực hiện tốt các nghị quyết mà đại hội đề ra; đưa phong trào sinh viên thành phố tiếp tục phát triển.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao cờ thi đua của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho Hội Sinh viên TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao cờ thi đua của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho Hội Sinh viên TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Lãnh đạo các đơn vị tham dự Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: CAO THĂNG
Lãnh đạo các đơn vị tham dự Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: CAO THĂNG

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trương Mỹ Hoa cùng đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho Hội Sinh viên TPHCM; đồng chí Nguyễn Minh Triết trao cờ thi đua của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho Hội Sinh viên TPHCM; trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho Hội Sinh viên TPHCM.

Đại hội đại biểu Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII với khẩu hiệu “Sinh viên TPHCM sáng tri thức, vững kỹ năng, tiên phong hội nhập” diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5-11, với 459 đại biểu tham dự. Đại hội đã biểu quyết đồng thuận thực hiện công trình Cổng dữ liệu số về phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; 3 chương trình và 2 đề án.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII bầu và ra mắt 45 đồng chí. Đồng chí Trần Thu Hà tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM. Đại hội cũng hiệp thương bầu 140 đại biểu chính thức và 14 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tin cùng chuyên mục