Xây dựng TPHCM thân thiện với trẻ em

Sáng 26-8, Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM và Hội đồng đội TPHCM tổ chức Hội nghị công tác đội và phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2023-2028. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Hơn 2,8 triệu Cháu ngoan Bác Hồ

Đánh giá kết quả công tác đội và phong trào thiếu nhi, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TPHCM, cho biết giai đoạn 2018-2023, Hội đồng đội TPHCM đã tập trung cụ thể hóa chương trình “Vì đàn em thân yêu” và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TPHCM đánh giá công tác đội và phong trào thiếu nhi. Ảnh: THẢO LÊ

Chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội TPHCM đánh giá công tác đội và phong trào thiếu nhi. Ảnh: THẢO LÊ

Giai đoạn 2018-2023, TPHCM có hơn 2,8 triệu thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Hội đồng đội các cấp cũng đã thực hiện 4.105 hành trình đến bảo tàng với gần 2 triệu thiếu nhi tham gia; 5.671 công trình măng non với 46,5 tỷ đồng; chăm lo cho hơn 189.000 thiếu nhi với 52,3 tỷ đồng; xây dựng, sửa chữa 302 sân chơi với 21 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TPHCM đã phát triển hơn 592.500 đội viên mới, tuyên dương 46.529 chỉ huy đội giỏi các cấp. Trong đó, có 2.558 cán bộ đoàn phát triển từ chỉ huy đội.

Trong thời gian tới, Hội đồng đội TPHCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thiếu nhi Thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; triển khai đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023-2027”. Chú trọng bồi dưỡng và phát huy chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành tạo nguồn phát triển đoàn. Đổi mới công tác tuyên truyền về ý nghĩa các hoạt động của đội; đầu tư, xây dựng các trào lưu tích cực trong đội viên, thiếu nhi.

Quan tâm chăm lo vật chất, văn hóa, tinh thần cho thiếu nhi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đội và phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2023. Theo đồng chí, trẻ em rất cần sự quan tâm, phối hợp chăm sóc và giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội để phát triển toàn diện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THẢO LÊ

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THẢO LÊ

Đồng chí đề nghị Thành đoàn, Hội đồng đội Thành phố, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, thông tri của Ban Bí thư, Thành ủy TPHCM về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Việc giáo dục trẻ em phải gắn với phong trào "Thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, làm cho việc học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy trở thành ý thức tự giác và là công việc thường xuyên gắn đội viên, học sinh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp, ngành và địa phương tăng cường gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi để chọn lọc, hiện thực hóa ý kiến, đề xuất của thiếu nhi, hướng đến xây dựng “TPHCM thân thiện với trẻ em”.

Ban Thường vụ Thành đoàn phải tiếp tục kết nối, vận động các nguồn lực chăm lo về vật chất, văn hóa, tinh thần, vui chơi, giải trí cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao hoa chúc mừng Hội nghị công tác đội và phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2023-2028. Ảnh: THẢO LÊ

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao hoa chúc mừng Hội nghị công tác đội và phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2023-2028. Ảnh: THẢO LÊ

“Phối hợp các cơ quan chức năng để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em. Định hướng các em sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu.

Cạnh đó, cần tập trung đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đội, công tác trẻ em trên địa bàn; tạo môi trường phát huy chỉ huy đội, đội viên nòng cốt trưởng thành; dìu dắt, hướng dẫn để các em phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tương lai, trở thành cán bộ đoàn. Đây là nguồn lực tiềm năng thực hiện Đề án số 01 của Thành ủy về phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai của TPHCM giai đoạn 2020-2035.

Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM có quyết định thành lập Hội đồng đội TPHCM giai đoạn 2023-2028 với 25 ủy viên. Ảnh: THẢO LÊ

Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM có quyết định thành lập Hội đồng đội TPHCM giai đoạn 2023-2028 với 25 ủy viên. Ảnh: THẢO LÊ

Dịp này, Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM có quyết định thành lập Hội đồng đội TPHCM giai đoạn 2023-2028 với 25 ủy viên. Hội đồng đội TPHCM cũng có quyết định thành lập Hội đồng huấn luyện công tác đội TPHCM đoạn 2023–2028 với 24 thành viên.

Tin cùng chuyên mục