Các em thiếu nhi trải nghiệm hành trình "Em yêu biển đảo quê hương"

Ngày 25-7, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức hành trình trải nghiệm “Em yêu biển đảo quê hương” tại Vùng 3 Hải Quân (Sơn Trà, TP Đà Nẵng) dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố.
Chương trình “Chia sẻ yêu thương – Nâng bước đến trường”
Chương trình “Chia sẻ yêu thương – Nâng bước đến trường”

Hành trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp các em thiếu nhi có những ngày hè vui tươi, ý nghĩa; nâng cao nhận thức của các em về biển, đảo quê hương. Đồng thời giáo dục về tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các em được tham quan, tìm hiểu về cuộc sống cũng như các hoạt động huấn luyện – rèn luyện của các chú bộ đội trên tàu hải quân. Lắng nghe chuyên đề giáo dục về “Giá trị lòng biết ơn” đến từ thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương – Trưởng phòng Giáo dục Chính trị và công tác Học sinh Sinh viên - Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng.

Ban tổ chức tặng quà đơn vị Vùng 3 Hải Quân

Ban tổ chức tặng quà đơn vị Vùng 3 Hải Quân

Hành trình trải nghiệm “Em yêu biển đảo quê hương” là hoạt động vô cùng ý nghĩa, bổ ích cho các em thiếu nhi nhằm giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, chiến đấu trưởng thành của quân đội ta nói chung và bộ đội Hải quân nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Anh Thảo – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Đà Nẵng cho biết: "Hành trình trải nghiệm “Em yêu biển đảo quê hương” giúp lan toả mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm, nâng cao lòng yêu nước sâu sắc của thanh thiếu nhi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ; bởi vùng biển, đảo là món quà vô giá mà thiên nhiên ưu đãi, là một phần máu thịt của Tổ quốc Việt Nam”.

Trao tặng học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Cũng trong chương trình, Thành Đoàn – Cung Thiếu nhi TP Đà Nẵng đã trao tặng 40 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và con em chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị Vùng 3 Hải Quân.

Tin cùng chuyên mục