Xét xử “tiến sĩ dạy làm giàu” chiếm đoạt 576 tỷ đồng

Sau khi điều tra lại và ra cáo trạng mới nhất (tháng 11-2022), số bị hại tăng thêm 66 người, tổng số tiền bị cáo Hải chiếm đoạt lên tới 576 tỷ đồng.
Bị cáo Phạm Thanh Hải
Bị cáo Phạm Thanh Hải

Ngày 19-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên xét xử bị cáo Phạm Thanh Hải (57 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế - IDT), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau lần bị hoãn ngày 1-4.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5-2018, phiên tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Phạm Thanh Hải tù chung thân. Tuy nhiên, tòa cấp phúc thẩm sau đó tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì cho rằng cấp sơ thẩm xác định có 508 bị hại và người liên quan với thiệt hại gần 600 tỷ đồng (cả gốc và lãi) là chưa chính xác.

Sau khi điều tra lại và ra cáo trạng mới nhất (tháng 11-2022), số bị hại tăng thêm 66 người, tổng số tiền bị cáo Hải chiếm đoạt lên tới 576 tỷ đồng. Để thu hút nhiều người góp vốn, Hải đưa ra các hợp đồng góp vốn với lãi suất 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền. Trong 1 năm (2014-2015), Hải đã huy động được hơn 2.725 tỷ đồng từ 2.574 nhà đầu tư.

Trong số người nộp tiền cho Hải, có 2.000 trường hợp không đến cơ quan điều tra làm việc, lấy lời khai. Cơ quan công an tách phần tài liệu liên quan 2.000 người này để điều tra, xử lý sau. Với 574 người đã xác định được nhân thân, cơ quan chức năng kết luận số tiền bị chiếm đoạt là 576 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Tin cùng chuyên mục