Xử lý lãnh đạo quận, huyện nếu để xảy ra giết mổ trái phép

Ngày 4-2, Sở NN-PTNT TPHCM tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2020 nhằm phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị. 

Theo Sở NN-PTNT, trong năm 2020 tiếp tục chuyển đổi mạnh đất trồng lúa, mía hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi giá trị, hiệu quả cao, nhất là phát triển 6 loại cây trồng, vật nuôi chủ lực ngành nông nghiệp của TP theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao. Phát triển khoa học - công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho khu vực nông thôn; phát triển sản xuất kết hợp du lịch sinh thái, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng các tiêu chí nâng chất xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao khả năng hội nhập, phát triển thị trường; phát huy vai trò trung tâm của HTX giúp sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững. Trong năm 2020 sẽ đạt các tiêu chí: tốc độ tăng GRDP 6%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất 6%/năm; giá trị sản xuất bình quân đạt 600 triệu đồng/ha; diện tích gieo trồng rau an toàn đạt 21.150ha; diện tích hoa, cây kiểng 2.510 ha; cá cảnh 220 triệu con; số lượng doanh nghiệp nông nghiệp 1.700 đơn vị; đàn bò sữa 70.000 con; tổng sản lượng thủy sản 62.760 tấn…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đánh giá, trong bối cảnh ngành nông nghiệp cả nước còn gặp nhiều khó khăn từ thiên tai, dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại rất lớn, song Sở NN-PTNT hoàn thành được kết quả tốt. Quan trọng hơn hết, thành phố giữ được đàn heo giống để tiếp tục phục vụ cho hộ chăn nuôi. Tuy diện tích ngày càng giảm, nhưng sở đã lựa các sản phẩm vật nuôi chủ lực, tiềm năng để phát triển, tăng so với cùng kỳ. Trung tâm Công nghệ sinh học và Khu Nông nghiệp công nghệ cao nghiên cứu tìm ra nhiều sản phẩm giống mới cung cấp cho thành phố và cả nước. Trong năm 2020, sở tập trung phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, chuyển giao mô hình khoa học kỹ thuật để tăng năng suất lao động, xây dựng kế hoạch ứng phó phòng chống lụt bão, thiên tai để đảm bảo sản xuất. 

“Hiện nay, dịch cúm gia cầm đang bùng phát tại Trung Quốc, tuy TPHCM nhiều năm qua chưa xảy ra dịch nhưng vẫn tiếp tục phòng chống, tăng cường giám sát, theo dõi. Các quận, huyện tiếp tục kiểm tra các điểm giết mổ trái phép, nuôi gia cầm trái phép; nếu xảy ra tình trạng trên, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm với UBND TPHCM. Sở NN-PTNT tiếp tục lấy mẫu từ gia cầm, chim yến xét nghiệm dịch cúm; đồng thời cung cấp danh sách điểm giết mổ trái phép cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM theo dõi, kiểm tra”, đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị.

Tin cùng chuyên mục