Xử phạt 155 trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội

Ngày 13-7, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, qua 4 ngày ra quân kiểm tra việc chấp hành quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 15 của UBND tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng đã lập biên bản đề nghị UBND xã, thị trấn ra quyết định xử phạt hành chính 155 trường hợp với số tiền phạt 384 triệu đồng.

Trong đó, có 8 trường hợp vi phạm quy định tụ tập đông người tại xã Lang Minh đã bị lực lượng công an các xã lập biên bản đề nghị xử phạt hành chính số tiền lên đến 120 triệu đồng.

Công an xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc kiểm tra nhắc nhở một số người dân vi phạm quy định

Theo Công an huyện Xuân Lộc, thời gian qua, đại bộ phận người dân đều chấp hành rất tốt quy định giãn cách xã hội nhưng vẫn còn tồn tại một số trường hợp còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch như: không đeo khẩu trang nơi công cộng, ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn tối thiểu theo qui định phòng chống dịch...

Tin cùng chuyên mục