Xử phạt người bạo hành, bỏ đói trẻ tại Nhóm trẻ Elm School

Sáng 15-12, UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với bà P.T.G. - đồng sáng lập Nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School (15-17 đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân) và là cô giáo trực tiếp giảng dạy. Tổng số tiền phạt là 20 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan chức năng, giáo viên P.T.G. thừa nhận có hành vi đánh đập, bỏ đói trẻ mầm non
Làm việc với cơ quan chức năng, giáo viên P.T.G. thừa nhận có hành vi đánh đập, bỏ đói trẻ mầm non

Việc xử phạt vi phạm hành chính của UBND quận Cẩm Lệ đối với bà P.T.G. với lý do đã có hành vi gây tổn hại tinh thần, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Các tình tiết tăng nặng: vi phạm hành chính nhiều lần, vi phạm hành chính đối với nhiều người.

Trước đó, bà Hồ Thị Cẩm Nhung, Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cho hay, đã nhận được đơn xin giải thể Nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School. Sau khi bị đình chỉ hoạt động để phục vụ việc điều tra, nhóm trẻ này đã tháo bảng hiệu, đóng cửa. Tất cả trẻ trong các lớp được chuyển sang những trường lớp khác.

Như SGGPO thông tin, nhiều trang mạng xã hội đăng thư xin lỗi được cho là cô giáo của nhóm lớp mầm non độc lập tư thục ở TP Đà Nẵng vì đã để cho trẻ đói, khát và bạo hành trẻ như xô, tát, xách, ném trẻ khiến phụ huynh bức xúc. UBND phường Hòa Xuân đã đình chỉ hoạt động của Nhóm trẻ độc lập tư thục Elm School để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục