14 giờ ngày 18-11: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn tại Quốc hội

14 giờ chiều nay 18-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 16 đến 18-11.

Khác với các phiên chất vấn trước đây, tại kỳ họp thứ 4 này, Quốc hội dành gần trọn một buổi làm việc cho phần chất vấn Thủ tướng Chính phủ, tức là thời gian chất vấn Thủ tướng dài hơn trước đây.

Từ 14 giờ đến 16 giờ 45 chiều 18-11, tức khoảng 2,5 giờ làm việc chính thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trả lời chất vấn của các ĐBQH.

15 phút cuối cùng của ngày 18-11 được dành để Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc phiên chất vấn.

14 giờ ngày 18-11: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn tại Quốc hội ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP
Trước đó, trong hai ngày 16 và 17-11 và sáng 18-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 3 thành viên Chính phủ là: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Trong quá trình Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu giải trình thêm một  số nội dung ĐBQH quan tâm.

Tin cùng chuyên mục