Bài hát yêu thích 2013 - Thay đổi để chặn khán giả ảo

Sau những vụ việc khiến Bài hát yêu thích 2012 kết thúc không trọn vẹn với rất nhiều thông tin lùm xùm về sự minh bạch trong bình chọn với giải thưởng lớn 1,3 tỷ đồng, trong buổi họp báo chiều 30-1, tại Hà Nội, ban tổ chức chương trình (BTC) đã đưa ra khá nhiều giải pháp để hạn chế sự lũng đoạn của tin nhắn rác và sự chạy đua của các khán giả ảo.

(SGGP).– Sau những vụ việc khiến Bài hát yêu thích 2012 kết thúc không trọn vẹn với rất nhiều thông tin lùm xùm về sự minh bạch trong bình chọn với giải thưởng lớn 1,3 tỷ đồng, trong buổi họp báo chiều 30-1, tại Hà Nội, ban tổ chức chương trình (BTC) đã đưa ra khá nhiều giải pháp để hạn chế sự lũng đoạn của tin nhắn rác và sự chạy đua của các khán giả ảo.

Theo đó, BTC đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung thể lệ như: giảm tỷ lệ phần trăm từ tin nhắn trong tổng kết kết quả bình chọn từ 20% (cũ) xuống còn 10% (mới), cũng như giảm số lượng từ mức 5 tin nhắn/thuê bao xuống còn 1 tin nhắn/thuê bao bình chọn mỗi bài hát trong một ngày. BTC cũng khẳng định sẽ tiếp tục không thu lợi từ việc nhắn tin của khán giả khi duy trì phí tin nhắn ở mức 500 đồng/tin.

Cùng với việc giảm tỷ lệ từ tin nhắn bình chọn, BTC sẽ tăng tỷ lệ phần trăm của Hội đồng bình chọn (hội đồng khán giả đại diện) quyết định 65% kết quả cuối cùng và tỷ lệ phần trăm của số lượt nghe/xem bài hát trên website chương trình quyết định 25% kết quả tổng hợp cuối cùng.

T.Hà

Tin cùng chuyên mục