Yếu cả chất và lượng

Ngày 5-12, tại Hà Nội, Hội đồng xét giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải thưởng thường niên của hội cho các tác giả, tác phẩm ở nhiều mảng sáng tác. Năm 2013, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã nhận được 169 tác phẩm của 169 tác giả dự giải ở các thể loại: ca khúc, ca khúc thiếu nhi, hợp xướng, khí nhạc…

Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2013

(SGGP).- Ngày 5-12, tại Hà Nội, Hội đồng xét giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải thưởng thường niên của hội cho các tác giả, tác phẩm ở nhiều mảng sáng tác. Năm 2013, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã nhận được 169 tác phẩm của 169 tác giả dự giải ở các thể loại: ca khúc, ca khúc thiếu nhi, hợp xướng, khí nhạc…

Theo đánh của Hội đồng giám khảo, năm 2013 số lượng tác phẩm thanh nhạc, khí nhạc dự giải không có nhiều tác phẩm nổi bật. Chủ đề chính vẫn là ca ngợi quê hương đất nước, nhiều bài hát về vùng miền, địa phương, địa danh, di tích… Có nhiều nhạc sĩ dựa vào âm hưởng dân ca các vùng miền, nhưng yếu tố mô phỏng giai điệu, tiết tấu phụ thuộc nhiều vào dân ca, thiếu sự sáng tạo, khác biệt độc đáo. Nhiều tác phẩm thiếu sự rung động của thực tế đời sống, mới chỉ dừng lại ở những ca khúc mang tính địa phương, tính phong trào, chưa thật chú trọng đến chất lượng nghệ thuật. Các tác phẩm hòa tấu viết cho dàn nhạc dân tộc vẫn theo lối mòn, ngôn ngữ và phong cách hòa tấu chưa có nét mới.

Vì thế, ngoài giải A ở mảng ca khúc được trao cho tác phẩm Bản làng em mùa xuân của tác giả Vũ Duy Cương và giải A mảng công trình lý luận, phê bình cho tác phẩm Âm nhạc trong lễ tế Nam Giao của Nguyễn Việt Đức, các mảng còn lại như ca khúc thiếu nhi, hòa tấu thính phòng, hợp xướng… đều không tìm được tác phẩm thật sự nổi trội để trao giải A.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục