19 giờ tối 20-6-2007 giờ địa phương, tức khoảng 6 giờ sáng ngày 21-6 giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, phu nhân cùng các quan chức nhà nước ta từ New York đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Andrew ở thủ đô Washington. Ra tận chân cầu thang máy bay đón đoàn có đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cán bộ nhân viên Đại sứ quán VN và đại diện bà con Việt kiều tại Washington DC.
Ngay sau khi xuống sân bay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, phu nhân và các thành viên chính thức trong đoàn đã đến nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, lưu học sinh VN và đại diện bà con Việt kiều sinh sống tại Washington DC và vùng phụ cận (ảnh).
Trong phòng khách lớn tại Khách sạn Willard InterContinental nằm rất gần Nhà Trắng, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thay mặt Đảng và Nhà nước gửi tới bà con Việt kiều những tình cảm thân thương sâu nặng của quê hương và đồng bào trong nước, ân cần thăm hỏi tình hình sinh sống, làm việc của bà con người Việt ở Washington DC, lắng nghe những thắc mắc, kiến nghị của bà con xung quanh những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của nhà nước ta với kiều bào ở nước ngoài, về vai trò, trách nhiệm của Đại sứ quán với cộng đồng người Việt ở nước Mỹ, về cách thức tổ chức dạy và học tiếng Việt cho con em Việt kiều ở Mỹ v.v…
Chủ tịch nói: “Để có được vị thế của mình như ngày nay, các thế hệ người VN, không phân biệt ở trong hay ở ngoài nước, đã nỗ lực phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 20 năm lại đây. Hơn 3 triệu kiều bào VN ở ngoài nước, trong đó có kiều bào Mỹ, hoàn toàn có quyền tự hào về đất nước VN thân yêu của mình và chia sẻ niềm vui này với 85 triệu đồng bào ở trong nước. Bà con Việt kiều ở Mỹ hoàn toàn có quyền tự hào về những đóng góp thiết thực cũng như nghĩa tình sâu nặng của mình đối với đất nước, với đồng bào trong nước, với quê hương và gia đình... Mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống quý báu này”.
Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã trao tặng Đại sứ quán VN tại Hoa Kỳ Huân chương Lao động hạng nhất, tặng Đại sứ VN tại Hoa Kỳ Nguyễn Tâm Chiến Huân chương Lao động hạng nhì vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công việc.
TRÚC QUÂN (từ Washington DC)
|
Việc dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng Việt kiều
Làm cách nào để dạy và học tiếng Việt cho tốt là câu hỏi mà nhiều Việt kiều tại Washington DC đặt ra khi nói chuyện với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Trả lời bà con, Chủ tịch nước thẳng thắn: Nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện để bà con Việt kiều có thể thực hiện được việc này. Về phía nhà nước, trước mắt có thể hỗ trợ sách vở dạy và học tiếng Việt, chương trình giảng dạy… Phía Đại sứ quán, có thể tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt cộng đồng để lắng nghe bà con góp ý và lấy đó làm nơi thực hành tiếng Việt v.v…
* Trước đó, tại thành phố New York, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự tiệc chiêu đãi chào mừng do Hội châu Á tổ chức và gặp gỡ các giới ở New York. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã tới dự buổi thuyết trình về chủ đề giáo dục do Đại học Harvard University tổ chức.
Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước nhấn mạnh, giáo dục đào tạo là một lĩnh vực đang được Đảng và Nhà nước Việt Nam dành sự quan tâm cao, bởi một đất nước muốn phát triển phải có nền giáo dục tốt. Chủ tịch nước đánh giá cao nền giáo dục Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ mong muốn các trường đại học của Hoa Kỳ đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác với các trường đại học của Việt Nam.
Kiến nghị của Việt kiều đều được lắng nghe và giải quyết
Xoay quanh các vấn đề về chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước VN đối với kiều bào ở nước ngoài nói chung và kiều bào ở Mỹ nói riêng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Tuy trong nước vẫn còn có những khó khăn nhất định, song Đảng và Nhà nước luôn đề cao trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con ở nước ngoài. Chính phủ đang tích cực hoàn thiện các quy định miễn thị thực cho bà con để có thể áp dụng từ 1-9; tạo điều kiện để bà con được mua, sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; tiến tới cho phép kiều bào có hai quốc tịch, người già được hồi hương về nước sinh sống; chuyển giao nghĩa địa chôn cất sĩ quan, binh lính chế độ cũ tử trận trên đất do Bộ Quốc phòng quản lý cho UBND tỉnh Bình Dương quản lý để thành lập một nghĩa địa dân sự, tạo điều kiện cho thân nhân tu sửa phần mộ, thăm viếng bình thường. Nhà nước cũng xem xét thuận lợi đề nghị của thân nhân tìm kiếm hài cốt của sĩ quan, binh lính chế độ cũ bị chết và thất lạc.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng cho biết những kiến nghị tích cực và thiết thực của bà con tại Mỹ về xây dựng đất nước, về đoàn kết cộng đồng, giải quyết các vấn đề nhân đạo do quá khứ lịch sử để lại… đều được lắng nghe và triển khai ở những mức độ khác nhau, tùy theo thời gian và hoàn cảnh thực tế của đất nước. |
|