Cần thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp đúng kỳ hạn

(SGGPO).- Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách khai mạc sáng nay tại Hà Nội và sẽ diễn ra đến hết ngày 26-9. Hội nghị tập trung vào việc thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

(SGGPO).- Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách khai mạc sáng nay tại Hà Nội và sẽ diễn ra đến hết ngày 26-9. Hội nghị tập trung vào việc thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội là kỳ họp mà Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề then  chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

“Ngay sau kỳ họp thứ 5 tôi đã gửi thư cho các vị Đại biểu Quốc hội về tầm quan trọng của kỳ họp này. Đặc biệt, cần tạo ra sự đồng thuận cao nhất tại kỳ họp thứ 6 về hai vấn đề: Pháp và Luật (Hiến pháp và Luật Đất đai -PV). Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã bàn thảo về sửa đổi Hiến pháp. Kỳ này chúng ta cần chuẩn bị thật tốt để các văn bản pháp luật này được hoàn thiện ở mức cao nhất và thông qua đúng kỳ hạn”- Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.
 
Chủ tịch đề nghị các vị Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về 7 nội dung quan trọng nhất trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, trong đó có các nội dung về chính quyền địa phương, Hội đồng Hiến pháp, lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm...

Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). 

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục