Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với tỉnh Cà Mau

Chiều 9-7, Đoàn công tác của do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM  làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau quanh các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020. 

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ ở Cà Mau trong thời gian tới, trong đó lưu ý tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm đến việc tuyển chọn cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tư duy mới, phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, khoa học. Thực hiện tốt hơn nữa công tác luân chuyển cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Trước đó, sáng 9-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng các thành viên trong Đoàn công tác của Bộ Chính trị và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến viếng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại phường 1, TP Cà Mau).
 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với tỉnh Cà Mau ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 Sau đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn Phường 5, TP. Cà Mau: Cán bộ hưu trí Phan Mạnh Hùng (thương binh ¾ hiện đang cư ngụ tại khóm 6), bà Đỗ Thị Mĩnh (vợ liệt sĩ, nhà báo Trần Ngọc Hy, tại Khóm 7), bà Cao Lệ Anh (cán bộ hưu trí, vợ liệt sĩ tại Khóm 4).
Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc các cụ sống lâu trăm tuổi. Mong muốn các cụ tiếp tục là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.
Đồng chí  Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi sức khỏe bà Đõ Thị Minh, vợ liệt sĩ, nhà báo Trần Ngọc Hy 
  

Trước khi kết thúc chuyến công tác, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến tham quan mô hình nuôi cá chình, cá bống tượng của hộ ông Cao Hoàng Hiệu, Khóm 6, Phường Tân Thành, TP. Cà Mau. Hiện ông Hiệu có 9 ao nuôi, thu lợi trên 200 triệu đồng/ha/vụ nuôi.

Tin cùng chuyên mục