TP Hồ Chí Minh: Tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp

(SGGP).- Sáng 29-9, tại cuộc họp thường kỳ kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 9 tháng đầu năm 2012, ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP thông tin, dự tính năm 2012, TPHCM chỉ đạt 25/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết HĐND TP đã thông qua. Những chỉ tiêu không đạt gồm: tăng trưởng GDP, tổng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách (hụt thu sâu nhất là từ tiền sử dụng đất do bất động sản đóng băng), di dời các cơ sở gây ô nhiễm...
TP Hồ Chí Minh: Tập trung gỡ khó cho doanh nghiệp

(SGGP).- Sáng 29-9, tại cuộc họp thường kỳ kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 9 tháng đầu năm 2012, ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP thông tin, dự tính năm 2012, TPHCM chỉ đạt 25/30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết HĐND TP đã thông qua. Những chỉ tiêu không đạt gồm: tăng trưởng GDP, tổng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách (hụt thu sâu nhất là từ tiền sử dụng đất do bất động sản đóng băng), di dời các cơ sở gây ô nhiễm...
 
Theo ông Thái Văn Rê, trong 9 tháng qua, nền kinh tế TP gặp nhiều khó khăn. Nợ xấu ngân hàng tăng, hàng tồn kho nhiều, thị trường bất động sản và chứng khoán trì trệ, người dân thắt chặt chi tiêu… Tất cả những điều đó đã góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP bị thu hẹp. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) 9 tháng qua chỉ tăng 8,7% trong khi cùng kỳ tăng 10%. Tuy nhiên, chỉ số tiêu dùng (CPI) của TP tháng 9 tăng 1,21% so với tháng 8 và thấp hơn nhiều so với mức tăng bình quân của cả nước. “Đó là do tác động của chương trình bình ổn thị trường mà TP đã triển khai. Hiện có gần 5.000 điểm bán hàng bình ổn của 49 DN tham gia chương trình, góp phần giảm bớt khó khăn cho cuộc sống người dân”, ông Rê cho hay.

Sản xuất máy biến thế phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tại Công ty Thibidi. Ảnh: KIM NGÂN

Sản xuất máy biến thế phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tại Công ty Thibidi.  Ảnh: KIM NGÂN

Về tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP, theo Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM Nguyễn Hoàng Minh, tính đến cuối tháng 8 là 6,59%, tăng 2,29% so với cuối năm 2011. Hiện tại dư nợ cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh chiếm khoảng 87% tổng dư nợ. Từ nay tới cuối năm, nhiệm vụ trọng tâm của các ngân hàng là tăng trưởng tín dụng từ 8% - 10%, đáp ứng về vốn cho các doanh nghiệp (DN).

“Chưa có thời điểm nào mà ngân hàng có thanh khoản tốt như hiện nay, đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quan trọng là DN phải có phương án kinh doanh rõ ràng, cụ thể, khả thi. Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ kịp thời, đầy đủ cho các ngân hàng, kể cả khi có sự cố xảy ra”, ông Minh khẳng định. Ông Minh cho rằng, sau vụ ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt vào giữa tháng 8 vừa qua, huy động vốn tại Ngân hàng ACB và các ngân hàng có liên quan không bị ảnh hưởng quá nhiều.

“Ngay cả khi 4 cựu lãnh đạo của ngân hàng này bị khởi tố cũng không có biến động lớn, ảnh hưởng xấu tới tính thanh khoản của Ngân hàng ACB và toàn hệ thống. Theo thống kê của chúng tôi, lượng tiền gửi vô ngân hàng vẫn nhiều hơn lượng tiền rút ra. Hầu hết lượng tiền sau khi rút ra thì 1/3 trong số đó được gửi trở lại ngân hàng, số còn lại có lẽ là được gửi tại các ngân hàng khác”, ông Minh nói thêm.

Người dân mua hàng bình ổn giá tại cửa hàng của Vissan. Ảnh: KIM NGÂN

Người dân mua hàng bình ổn giá tại cửa hàng của Vissan.
Ảnh: KIM NGÂN

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân, nhiệm vụ trong quý 4 hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành TP dồn sức thực hiện. TP phấn đấu năm 2012 đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 9,2%, trong đó cố gắng GDP quý 4 đạt 10,5%. Chủ tịch Lê Hoàng Quân chỉ đạo rà soát lại những lĩnh vực nào chưa tập trung để dồn sức thực hiện. “Lãnh đạo các sở ngành, DN rà soát lại nội bộ để biết những gì còn tồn tại tìm cách khắc phục. Khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở”, Chủ tịch Lê Hoàng Quân thẳng thắn.

Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2012, do đó lãnh đạo TP yêu cầu các sở, ban ngành, quận huyện cần tăng cường đối thoại và tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các DN trong sản xuất kinh doanh, giải phóng hàng tồn kho. Đồng thời tiếp tục phối hợp với Trung ương duy trì ổn định hệ thống tín dụng, tiền tệ, hạn chế cho vay vốn với các DN trong lĩnh vực bất động sản và chứng khoán.

V. ANH

Tin cùng chuyên mục